Phật giáo Gia Lai tổng kết công tác Phật sự 2019

GNO - Chiều 11-12, tại trụ sở GHPGVN tỉnh Gia Lai (chùa Bửu Thắng, TP.Pleiku), BTS Phật giáo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2019 và đề ra phương hướng Phật sự năm 2020.

IMG_6077.jpg


Quang cảnh hội nghị

HT.Thích Trí Thạnh, Thành viên HĐCM, Chứng  minh BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Thông Đạt, HT.Thích Giác Thành, HT.Thích Thanh Liên - đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Từ Vân, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Tâm Mãn, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni BTS Phật giáo tỉnh, BTS Phật giáo các huyện thị, các ban ngành; trụ trì các tự viện và Phật tử các Ban Hộ tự trong toàn tỉnh tham dự.

Theo bản báo cáo tổng kết Phật sự 2019 do Ban Thư ký trình trước hội nghị, Phật giáo Gia Lai đã thực hiện được nhiều thành tích tốt đẹp: đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản với các hoạt động như rước Phật Đản sanh, diễu hành xe hoa, diễu hành xe đạp hoa…; tổ chức 5 điểm An cư kiết hạ cho Tăng Ni toàn tỉnh với tổng số 263 hành giả; tổ chức các ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo, Vía Phật A Di Đà, vía Bồ-tát Quan Thế Âm.

Năm 2019, Ban Trị sự ra quyết định thành lập mới 8 tự viện, tịnh xá; bổ nhiệm trụ trì cho 6 vị Tăng, Ni; chứng nhận xuất gia cho 25 vị; bãi nhiệm các chức vụ trong giáo hội và trụ trì hai vị Tăng do phạm giới hạnh; chấp thuận chuyển sinh hoạt tôn giáo cho 10 Tăng Ni; cung cử nhiều đoàn đại biểu tham dự các hội nghị, hội thảo và tập huấn trong cả nước.

Ngoài ra, các Phật sự của các ban chuyên ngành BTS đều hoạt động tích cực với nhiều Phật sự sôi nổi, nhất là công tác từ thiện xã hội luôn được đẩy mạnh. Năm nay, Phật giáo tỉnh nhà đã thực hiện tổng số tiền từ thiện 11,6 tỷ đồng.

IMG_6102.jpg
TT.Thích Từ Vân phát biểu

IMG_6076.jpg
Đại biểu Tăng Ni tham dự - Ảnh: Giác Minh Nguyên

Trong phương hướng Phật sự năm tiếp theo, nhiều hoạt động được đề ra, đặc biệt nhấn mạnh đến công tác kiểm tra, xem xét việc xin phép thành lập các tự viện mới đáp ứng nhu cầu tu học của Phật tử; hướng đến tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN huyện Ia Pa; tổ chức Đại giới đàn Giác Đạo Cam Lộ 2020; cùng nhiều Phật sự truyền thống quan trọng và từ thiện xã hội...

Theo BTS, tất cả các Phật sự đều nhằm tiếp tục đẩy mạnh tâm nguyện hoằng pháp lợi sanh, góp phần cùng nhân dân, đồng bào dân tộc trong tỉnh xây dựng tỉnh nhà phồn vinh, hạnh phúc.

Giác Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày