Phật giáo Q.Gò Vấp đối thú an cư tại chùa Huỳnh Kim

GNO - Sáng nay, 30-5, tại chùa Huỳnh Kim (10/6A đường Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM), BTS GHPGVN Q.Gò Vấp đã tổ chức lễ đối thú An cư kiết hạ cho chư hành giả Tăng.

1gv.jpg


Chư hành giả tham dự lễ đối thú an cư tại chùa Huỳnh Kim

Buổi lễ diễn ra trong sự trang nghiêm thanh tịnh có sự chứng minh và tham dự đầy đủ của chư tôn đức Tăng các tự viện trong quận.

Mở đầu buổi lễ, HT.Thích Nhật Lang, Trưởng BTS GHPGVN Q.Gò Vấp đã có những lời sách tấn đến chư hành giả an cư.

Tiếp đó, HT.Thích Giác Thuận, Chứng minh BTS GHPGVN Q.Gò Vấp, đã có đạo từ, nói về tầm quan trọng của việc an cư, Hòa thượng cũng chia sẻ những trải nghiệm của bản thân về giới luật khi còn là vị Tỳ-kheo trẻ và giờ là một chứng minh. Hòa thượng bày tỏ niềm hoan hỷ khi chư tôn đức tham dự lễ đối thú khá đầy đủ và mong rằng chư hành giả sẽ tinh tấn duy trì trong suốt mùa an cư.

Trong lời đạo từ, Hòa thượng đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giới luật và nhắc nhở chư hành giả phải luôn ý thức điều này.

Sau đạo từ của Hòa thượng chứng minh, là tác bạch thỉnh sư, khóa lễ ngắn và lễ cúng dường trai Tăng.

Được biết, chiều cùng ngày, tại chùa Phước Hòa, chư Ni Q.Gò Vấp cũng làm lễ khai khóa an cư.

2gv.jpg


HT.Thích Giác Thuận, Chứng minh BTS GHPGVN Q.Gò Vấp ban đạo từ

5gv.jpg
Tác bạch thỉnh sư

9gv.jpg
Chư tôn đức thành tâm tụng thời kinh ngắn tại lễ đối thú an cư

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày