Phật giáo Thuận An, Thủ Dầu Một tổ chức đại hội

GNO - Sáng qua, 17-3, tại chùa Niệm Phật (Bình Dương), với sự tham dự của 250 đại biểu, Phật giáo thị xã Thuận An đã tiến hành đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

H1.JPG


Toàn cảnh đại hội

Đại hội đặt dưới sự chủ tọa của TT.Thích Huệ Thông, UV Thư ký HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương cùng chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, thị xã Thuận An. Lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Bình Dương, thị xã Thuận An đã đến dự và chúc mừng.

Ngay sau phần nghi thức, dâng hoa cúng dường, phát biểu khai mạc của ĐĐ.Thích Chúc Minh, Phó ban Thường trực Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII và tặng hoa chúc mừng Hội nghị, ĐĐ. Thích Nhật Nghiêm, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thị xã Thuận An nhiệm kỳ VIII đã báo cáo các kết quả Phật sự của địa phương trong 5 năm qua.

Qua đó cho biết, thông qua sự lãnh đạo nhất quán từ Thường trực Ban Trị sự cùng sự đoàn kết của chư Tăng Ni, quý Phật tử, Phật giáo thị xã đã thực hiện thành tựu nhiều công tác Phật sự quan trọng như: kiện toàn hệ thống tổ chức Phật giáo địa phương từ cấp huyện đến các tự viện; thống kê chư Tăng Ni đang tu học tại 37 cơ sở Phật giáo; bổ nhiệm trụ trì cho 7 vị Tăng Ni trẻ; xác nhận 70 Tăng Ni thọ giới, 38 vị thiện tín xuất gia; duy trì và phát triển 6 đạo tràng tu học dành cho Phật tử; tổ chức trọng thể các lễ lớn của Phật giáo như Phật đản, Vu lan; gởi Tăng Ni an cư tại các trường hạ do Phật giáo tỉnh tổ chức; thực hiện công tác từ thiện lên đến 12 tỷ đồng.

H2.jpg
Nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ

H3.JPG
ĐĐ.Thích Chúc Minh phát biểu khai mạc đại hội

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Phật giáo thị xã Thuận An sẽ tiếp tục duy trì truyền thống an cư kiết hạ; không để nạn khất thực phi pháp diễn ra trên địa bàn; điều phối công tác thuyết giảng Phật pháp tại các tự viện trong thị xã; tổ chức các kỳ thi giáo lý dành cho Phật tử; khuyết khích việc giữ gìn bản sắc, văn hóa Phật giáo trong trùng tu các tự viện; duy trì các hoạt động từ thiện xã hội, tốt đời đẹp đạo.

Dịp này, Hội đồng Trị sự, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và thị xã Thuận An, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trao tặng nhiều bằng Tuyên dương công đức, bằng khen đến các cá nhân, tập thể đã có đóng góp tích cực cho Phật sự của thị xã trong 5 năm qua.

H4.JPG


Đại diện chính quyền tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng

H5.JPG
Khen thưởng các cá nhân đóng góp cho Phật sự địa phương

Sau khi Ban Trị sự GHPGVN thị xã Thuận An nhiệm kỳ VIII tuyên bố mãn nhiệm, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã lấy ý kiến toàn thể đại biểu tham dự đại hội và thống nhất thông qua thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN thị xã Thuận An nhiệm kỳ IX (2016-2021) gồm 21 thành viên do ĐĐ. Thích Chúc Minh làm Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự, ĐĐ.Thích Thiện Hỷ đảm nhiệm Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế; ĐĐ.Thích Nhật Nghiêm và ĐĐ.Thích Thiện Thành đồng đảm nhiệm Phó ban Trị sự; ĐĐ.Thích Trí Ngộ đảm nhiệm Chánh Thư ký Ban Trị sự.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, TT.Thích Huệ Thông đánh giá cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp của chư Tăng Ni, Phật tử trong toàn thị xã khi thực hiện được nhiều Phật sự quan trọng trong nhiệm kỳ VIII. Qua đó, vị đứng đầu Phật giáo tỉnh Bình Dương cũng đề nghị tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới cần phát huy các kết quả đạt được để đưa Phật giáo thị xã bước lên tâm cao mới cũng như cẩn trọng trong việc xác định, thống kê số lượng tín đồ Phật giáo địa phương.

H6.JPG


Tân ban Trị sự GHPGVN thị xã Thuận An nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt đại hội

H7.JPG
TT.Thích Huệ Thông phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Thuận An nhiệm kỳ 2016-2021 khép lại ngay sau khi thông qua nghị quyết của đại hội gồm 8 điểm và đọc diễn văn khai mạc.

* Trước đó, vào ngày 10-3 vừa qua, tại chùa Phước An, đại hội đại biểu Phật giáo TP.Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2016 -2021 đã diễn ra với 150 tham dự. Đại hội đã suy cử ĐĐ.Thích Thiện Huệ đảm nhiệm chức danh Trưởng ban Trị sự; ĐĐ.Thích Minh Chí đảm nhiệm Phó ban Thường trực Ban Trị sự.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày