Phật giáo TP.Đà Nẵng chung tay phòng chống Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Phật giáo TP.Đà Nẵng ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 29-7, Hòa thượng Thích Thiện Toàn, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng cùng Thượng tọa Thích Thông Đạo, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng thay mặt chư tôn đức Tăng Ni đã đến Ủy ban MTTQVN TP.Đà Nẵng trao 100 triệu đồng ủng hộ quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng trao 100 triệu đồng ủng hộ quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19

Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng trao 100 triệu đồng ủng hộ quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19

Tiếp nhận số tiền ủng hộ, ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.Đà Nẵng trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành, chung tay góp sức của Ban Trị sự và Tăng Ni, Phật tử Thành phố đã tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cùng ngày, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử tại TP.Đà Nẵng cũng đã có những hành động thiết thực hỗ trợ bà con gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, theo đó:

Thượng tọa Thích Đồng Nghĩa, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng, trú trì chùa An Long đã trao tặng 100 phần quà gồm 10 kg gạo và 300 nghìn đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại phường Xuân Hà, TP.Đà Nẵng với tổng giá trị 45 triệu đồng.

Chùa Phổ Hiền tặng quà cho bà con khó khăn mùa dịch Covid-19

Chùa Phổ Hiền tặng quà cho bà con khó khăn mùa dịch Covid-19

Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tâm, trú trì chùa Phổ Hiền cùng Ni chúng, đạo hữu Phật tử đã trao tặng 70 phần quà cho bà con đang bị phong tỏa cứng tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ và 60 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam tại TP.Đà Nẵng với tổng giá trị 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Đà Nẵng do Huynh trưởng Tâm Lập Lê Hà Thọ, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn và Huynh trưởng Tâm Hải Hà Đức Sơn, Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn đã đến thăm, động viên và gửi quà đến gia đình các huynh trưởng, đoàn sinh đang ở tại 4 phường giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Đội tình nguyện viên máu sống Gia đình Phật tử Đà Nẵng tặng khẩu trang N95 cho y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Đội tình nguyện viên máu sống Gia đình Phật tử Đà Nẵng tặng khẩu trang N95 cho y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Ngoài ra, Đội tình nguyện viên máu sống Gia đình Phật tử Đà Nẵng cũng đã vận động tặng khẩu trang N95 cho y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM và Đà Nẵng, tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh tại TP.HCM, Đà Nẵng với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày