Phật giáo TP.HCM tổng kết hoạt động Phật sự năm 2019

GNO - Sáng nay, 8-1, tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kế hoạt động Phật sự năm 2019, đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020.

ANA (8).JPG
HT.Thích Thiện Nhơn tặng lẵng hoa chúc mừng của HĐTS GHPGVN

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM, cùng chư tôn giáo phẩm HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN cùng chư vị Phó Chủ tịch, lãnh đạo Văn phòng II TƯGH, Trưởng các ban, viện T.Ư; chư tôn đức BTS GHPGVN TP, các ban, phân ban chuyên môn trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận, huyện và các Phật tử tiêu biểu.

Đại diện các cơ quan TP.HCM có các ông Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP; Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP; Đoàn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBMTTQVN Q.10; Bùi Thế Hải, Phó Chủ tịch Q.10 cùng đại diện các ban, ngành Q.10, phường sở tại.

ANA (7).JPG

HT.Thích Thiện Tâm phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng BTS TP đã khái quát công tác Phật sự năm 2019, đánh giá hoạt động Phật sự của Phật giáo TP với nhiều thành tựu dựa trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp của Giáo hội các cấp TP, các ban chuyên môn và toàn Tăng Ni, Phật tử.

Tại hội nghị, TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP đã báo cáo hoạt động Phật sự năm 2019.

ANA (13).JPG

TT.Thích Thiện Quý báo cáo hoạt động Phật sự năm 2019

Theo đó, hoạt động Phật sự của Phật giáo TP đạt được nhiều thành tựu qua hoạt động tích cực của các ban chuyên môn: Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Hướng dẫn Phật giáo tử, Hoằng pháp, Nghi lễ, Văn hoá, Kinh tế - Tài chánh, Từ thiện xã hội, Phật giáo Quốc tế, Kiểm soát, Pháp chế, Thông tin - Truyền thông, Phân ban Ni giới, Báo Giác Ngộ, 24 BTS GHPGVN quận huyện, các tự viện toàn TP với sự quan tâm của chính quyền TP, quận huyện. 

Phật giáo TP đã tổ chức trang nghiêm Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tại Việt Nam Quốc Tự, tổ chức tham dự các lễ hội, hội thảo; tổ chức đoàn Ban Thường trực BTS thăm, làm việc với 24 BTS GHPGVN quận huyện nhằm triển khai hành chánh Văn phòng điện tử, hoàn tất xây dựng Việt Nam Quốc Tự, khánh thành chánh điện chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn).



Xem bản tin video của Giác Ngộ TV

Trong năm 2019, Ban Tăng sự đã thực hiện đề nghị cấp 257 giấy chứng nhận Tăng Ni của TƯGH, xác nhận 167 đơn phát nguyện xuất gia, hợp thức hóa, bổ nhiệm trụ trì, ban quản trị, ban hộ tự cho 16 cơ sở tự viện, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo cho 17 cơ sở; tổ chức An cư kiết hạ cho toàn TP với 7.151 hành giả.

Hiện nay, Phật giáo TP có 85 Tăng Ni đạt trình độ tiến sĩ, 300 Tăng Ni đạt trình độ Phật học, 460 vị đạt trình độ cao đẳng, Tăng Ni có trình độ Trung cấp Phật học, 1.260 Tăng Ni đạt trình độ Sơ cấp Phật học.

ANA (6).JPG

Chư tôn đức tham dự hội nghị tổng kết Phật sự 2019

Trong năm qua, Ban HDPT Phật giáo TP phối hợp cùng Ban Hoằng pháp tổ chức Hội thi giáo lý cấp quận huyện và TP với gần 3.000 Phật tử tham gia và hoạt động của các Phân ban đạt nhiều kết quả.

Ban Hoằng pháp đã quản lý, điều hành, điều phối giảng sư đoàn, phân công giảng sư đi thuyết giảng tại các đạo tràng, tổ chức giảng dạy lớp Phật học căn bản, kết hợp với Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP tổ chức hội thi diễn giảng viết báo tường trong mùa An cư kiết hạ. Ban Văn hóa đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, triển lãm, văn nghệ Phật giáo; quản lý hoạt động của đoàn văn nghệ Hoa Sen, đoàn văn nghệ GĐPT, câu lạc bộ Văn hóa - Văn nghệ Phật giáo TP…

Được sự chấp thuận của Ban Thường trực BTS Phật giáo TP, Ban TT-TT kết hợp Báo Giác Ngộ, Hội Nhà báo TP tổ chức khóa tập huấn cho 133 học viên; phân công phân nhiệm cho thành viên trước, trong và sau sự kiện, lễ, đại lễ theo sự giao phó chuyên trách đặc thù…

ANA (4).JPG

Đại diện các cơ quan TP.HCM tham dự hội nghị

Hoạt động từ thiện dân sinh của GHPGVN các cấp TP, các ban chuyên môn, Tăng Ni, Phật tử đã thực hiện trong năm 2019 đạt trên 551 tỷ đồng.

Trình chương trình hoạt động Phật sự năm 2020, ĐĐ.Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký BTS cho biết, BTS GHPGVN sẽ tiếp tục triển khai 27 chương trình trọng điểm, dự kiến hội nghị giữa nhiệm kỳ IX vào cuối quý II - 2020.

Nhằm tuyên dương những đóng góp của Phật giáo TP, HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH đã đọc quyết định tặng Bằng Tuyên dương công đức, Công đức của GHPGVN cho 12 tập thể BTS GHPGVN TP, và các ban chuyên môn trực thuộc, BTS GHPGVN quận huyện; Ban Giám hiệu Trường TCPH TP.HCM, Báo Giác Ngộ vì đã xuất sắc hoàn thành hoạt động Phật sự và góp phần cho thành công của Đại lễ Vesak LHQ 2019; BTS GHPGVN TP cũng đã tặng Bằng Tuyên dương công đức cho 40 tập thể.

ANA (18).JPG

Chư tôn đức các ban chuyên môn, Báo Giác Ngộ nhận Bằng Tuyên dương công đức của GHPGVN

Dịp này, TT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS công bố danh sách 149 Tăng Ni thuộc Phật giáo TP.HCM vừa được tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị Thường niên Trung ương GHPGVN vào cuối năm 2019, trong đó 8 vị được tấn phong Hòa thượng, 50 Thượng tọa, 12 Ni trưởng, 79 Ni sư.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Tân đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động Phật sự của GHPGVN các cấp TP, các ban chuyên môn, Tăng Ni, Phật tử toàn thành phố đã góp phần vào thành công chung thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của TP. Phật giáo TP đã phát huy tinh thần gắn bó với dân tộc, nâng cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đặc biệt làm tốt công tác an sinh, từ thiện xã hội.

Ông tin tưởng, Phật giáo TP tiếp tục quan tâm hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử ổn định tu học, cùng các cơ quan làm tốt công tác nhân đạo, nhân sinh nhằm xây dựng thành phố văn minh, nghĩa tình.

ANA (24).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, HT.Thích Thiện Nhơn đã hoan hỷ trước thành tựu Phật sự của toàn Phật giáo TP dưới sự lãnh đạo khéo léo, hài hòa của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng; đặc biệt Trưởng lão Hòa thượng và Tăng Ni, Phật tử TP đã xây dựng thành tựu công trình Việt Nam Quốc Tự, công trình Bồ-tát Quán Thế Âm, khánh thành chùa Thanh Tâm…

Hòa thượng cũng gợi ý BTS Phật giáo TP có kế hoạch tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ, có thể điều chỉnh, bổ sung nhân sự của BTS Phật giáo TP, đồng thời chuẩn bị để tiến đến tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận, huyện nhiệm kỳ mới.

ANA (25).JPG

Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp ban đạo từ

Hội nghị cũng được nghe Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp ban đạo từ, tán thán Tăng Ni, Phật tử toàn Giáo hội TP đã đạt được những thành tựu Phật sự với hiệu quả cao.

"Chúng tôi nghĩ rằng tất cả các hoạt động Phật sự dưới sự lãnh đạo của HT.Thích Trí Quảng chỉ cần phải đổi mới và đổi mới để thành công tốt đẹp cho hoạt động Phật sự của đạo cũng như đời", Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM nhấn mạnh.

ANA (30).JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chúc Tết đến bà con nghèo

Dịp này, tại Việt Nam Quốc Tự, BTS Phật giáo TP kết hợp với Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP tổ chức trao tặng 1.000 phần quà Tết đến hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui đoàn viên trong trước thềm xuân Canh Tý - 2020.

Được biết, tại 2 cơ sở do BTS Phật giáo TP quản lý: chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình), chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh) cũng tổ chức tặng mỗi nơi 1.000 phần quà Tết đến những hộ khó khăn trên địa bàn. Tổng trị giá 2,1 tỷ đồng.

ANA (2).JPG

Chư tôn đức chứng minh

ANA (22).JPG
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm

ANA (9).JPG
Ban Dân vận TP tặng hoa chúc mừng

ANA (10).JPG

Ông Trần Hữu Phước tặng lẵng hoa của UBMTTQVN TP.HCM

ANA (11).JPG
Ông Nguyễn Duy Tân tặng hoa chúc mừng

ANA (12).JPG
Đại diện Quận ủy Q.10, UBMTTQVN Q.10 tặng hoa chúc mừng


ANA (15).JPG
HT.Thích Huệ Thông công bố quyết định tặng Bằng Tuyên dương công đức của GHPGVN

ANA (17).JPG
Hòa thượng Chủ tịch trao Bằng Tuyên dương công đức đến chư tôn đức

ANA (20).JPG

Chư tôn đức nhận Bằng Tuyên dương công đức của BTS Phật giáo TP


ANA (23).JPG
Ông Nguyễn Duy Tân phát biểu tại hội nghị


BTN_0094.JPG
ĐĐ.Thích Trung Nguyện trình chương trình hoạt động Phật sự năm 2020

ANA (3).JPG
Chư Ni tham dự

ANA (19).JPG
TT.Thích Quang Thạnh công bố tặng Bằng tuyên dương công đức của BTS Phật giáo TP đến 40 tập thể

ANA (21).JPG
Trao Bằng Tuyên dương công đức của BTS đến các tập thể

ANA (27).JPG
Ban Kiểm soát hội nghị

BTN_0049.JPG
Quang cảnh hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự 2019

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày