Phật giáo TP.HCM họp triển khai Phật sự

GNO - Sáng nay, 30-5, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, ban, ngành trực thuộc đã họp bàn Phật sự tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang, quận 10, TP.HCM.

Buổi họp đặt dưới sự chủ trì của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, sự tham dự của HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP cùng chư tôn đức Ban Thường trực BST PG TP.

ANh HD (1).JPG

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp giao ban sáng nay

Một số Phật sự được chư tôn đức báo cáo tại buổi họp. Theo đó, công tác xây dựng công trình Việt Nam Quốc Tự giai đoạn 1 gồm: tầng hầm, tầng trệt đã hoàn tất tương đối phần thô. Tôn tượng Bổn Sư tại chánh điện đã ráp xong, đang chống rỉ sét và tiếp đến là công đoạn sơn son thép vàng. Phần bảo tháp tại Việt Nam Quốc Tự cũng thi công xong phần móng và trệt, sắp tới sẽ thi công phần thân tháp.

Chỉ đạo thực hiện công trình Việt Nam Quốc Tự, Hòa thượng Trưởng ban Kiến thiết lưu ý cụ thể, cần thực hiện hoàn chỉnh về nội thất một số công trình phụ, một số bao lam trang trí cho công trình…

Báo cáo về hoạt động An cư kiết hạ PL.2560 của Phật giáo TP, TT.Thích Đồng Văn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự PG TP cho biết tại buổi họp, toàn thành phố có 42 điểm an cư tập trung và 94 điểm an cư tại chỗ với 7.000 Tăng Ni (số lượng tăng hơn so với báo cáo trước đây của Ban Tăng sự).

Cũng như các năm trước, tất cả thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên ngành trực thuộc và 24 Ban Trị sự PG quận huyện (Trưởng ban, Phó ban Thường trực, các Phó ban và Chánh Thư ký) đều phải vân tập về Văn phòng Ban Trị sự PG TP - tổ đình Ấn Quang để cùng bố-tát chung mỗi tháng 2 kỳ vào ngày 14 ÂL và ngày 28 (hoặc 29 ÂL). Sáng ngày 14 ÂL - sau lễ bố-tát, chư tôn đức sẽ có chương trình sinh hoạt Phật sự.

Tại buổi họp sáng nay, chư tôn đức cũng thống nhất sẽ thành lập Tổ Công tác kiểm tra trường hạ. Theo đó, Tổ này sẽ đến đột xuất kiểm tra số lượng Tăng Ni có đúng với đăng ký, tình hình sinh hoạt tu học của các hạ trường TP.

ANh HD (2).JPG

Một số công tác Phật sự của Phật giáo TP cũng được bàn bạc, triển khai tại cuộc họp giao ban sáng nay như: báo cáo về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự (sẽ báo cáo cụ thể vào buổi họp sinh hoạt Giáo hội, ngày 14 ÂL tới đây);

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN tại TP.HCM, Ban Thường trực PG TP giao cho HT.Thích Thiện Tánh để trao đổi trực tiếp với chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS phía Nam để tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày