Phật giáo TT-Huế cầu nguyện quốc thái dân an

GNO - Sáng nay, 1-3 (14 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại tổ đình chùa Từ Đàm (đường Sư Liễu Quán, P.Trường An, TP.Huế), BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế trang nghiêm tổ chức lễ cầu nguyện quốc thái dân an năm Mậu Tuất - 2018.

2.jpg


Lễ cầu nguyện quốc thái dân an được tổ chức tại chùa Từ Đàm lịch sử

HT.Thích Giác Quang, Phó Thư ký HĐCM GHPGVN cùng chư tôn đức HĐCM; chư tôn đức chứng minh, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn.

Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN trong tỉnh và TP.Huế tham dự.

Mở đầu buổi lễ, HT.Thích Đức Thanh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh đọc diễn văn khai mạc.

8.jpg


HT.Thích Đức Thanh đọc diễn văn khai mạc

Diễn văn nêu rõ: “Mỗi người trong từng giây phút của cuộc sống, luôn luôn sống an trú trong niềm hỷ lạc vô biên của suối nguồn năng lượng từ bi và trí tuệ. Được khơi nguồn từ niềm tin và chí nguyện hướng thượng thanh tịnh, từ sự thành tựu con đường Giới - Định - Tuệ. Sự cộng hưởng của niềm tin trong sáng, sự nguyện cầu nhất tâm, và cùng nhau hướng về hành động sáng suốt thì hữu cầu tất ứng, trời đất giao cảm, duyên lành hội tụ, vạn sự hanh thông, thành công viên mãn”.

Trong không khí trang nghiêm đầu năm mới, chuông trống Bát-nhã trầm hùng, hương trầm quyện tỏa, toàn thể chư tôn thiền đức Tăng Ni, quan khách cùng Phật tử các giới nhất tâm hướng về Tam bảo cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

3.jpg
Chư tôn Hòa thượng chứng minh niệm hương cầu nguyện

4.jpg
Lãnh đạo chính quyền dâng hương

6.jpg

7.jpg

5.jpg
Chư Tăng Ni và đông đảo Phật tử tham dự lễ

1.jpg
Chư Tăng bố-tát đầu năm

Trước đó, toàn thể chư Tăng cử hành lễ bố-tát đầu năm Mậu Tuất.

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tháp Phật, kiến trúc tu viện và dấu vết của một khu đô thị dân cư, chủ yếu thuộc thời kỳ Kushan (thế kỷ I–III TL)

Khai quật quần thể Phật giáo 2.000 năm tuổi ở Kashmir

GNO - Các nhà khảo cổ ở Jammu và Kashmir vừa phát hiện một quần thể Phật giáo cổ tại làng Zehanpora, huyện Baramulla. Di tích này được cho là có niên đại khoảng 2.000 năm. Phát hiện cho thấy Kashmir từng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới Phật giáo thời kỳ đầu và có mối liên hệ chặt chẽ với nền văn hóa Gandhāra.

Thông tin hàng ngày