GNO - Theo đó Công văn số 162/HĐTS-VP1 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký phổ biến vào sáng nay 27-4.
GNO - Trong tinh thần hộ quốc an dân, Phật giáo Việt Nam qua nhiều thế kỷ đã từng góp phần không nhỏ vào công cuộc dựng nước và giữ nước.
GNO - Chiều 8-4, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Phật giáo toàn quốc lần thứ 1 năm 2024 đã họp phiên toàn thể tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) nhằm đánh giá, thảo luận và lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu vào vòng trao giải.
GNO - Sáng 2-4, chư tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới GHPGVN TP.Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước đã về chùa Kim Liên thành kính dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.
GNO - Sáng 12-3, Tỉnh đoàn tỉnh Nghệ An, Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh đã tổ chức chương trình tuyên dương thanh, thiếu nhi tiêu biểu các tôn giáo, trao giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2025.
GNO - Ngày 3-3, tại chùa Mộ Lao (Q.Hà Đông, Hà Nội), Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.Hà Nội đã tổ chức phiên họp triển khai một số hoạt động Phật sự của Ban trong 6 tháng đầu năm.
GNO - Tôi hân hạnh được tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Phật học viện Huệ Nghiêm và 30 năm húy kỵ báo tiến của cố Trưởng lão Hòa thượng Bửu Huệ (1914-1991).
GNO - Sáng nay, mùng 1 Tết Ất Tỵ (29-1-2025), Tăng Ni du học sinh Việt Nam tại Đại học New Delhi - Ấn Độ, cùng gia đình cán bộ, viên chức Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã trang nghiêm tổ chức lễ tụng kinh và cầu nguyện đầu năm nhân dịp xuân Ất Tỵ.
GNO - Nhân Tết Ất Tỵ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN gởi đến Tăng Ni, Phật tử lời chúc mừng đầu xuân mới.
GNO - Chúng ta đang bước vào những ngày đầu của năm mới 2025, năm với các sự kiện lớn của TP.HCM, đất nước và Phật giáo.
GNO - "Các ngôi chùa làng là đại diện cho linh hồn của văn hóa thôn, bản sắc dân tộc Việt Nam… Phật giáo và Dân tộc Việt Nam đã có mối liên cùng chung sinh mệnh…” - Tuần Việt Nam xin giới thiệu bài nghiên cứu của Hòa thượng Thích Chơn Thiện về sứ mạng gắn kết của đạo Phật và LS phát triển của dân tộc Việt.
GNO - Sáng 25-11, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Thiên Châu (TP.Tân An) diễn ra Lễ tưởng niệm 716 năm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn do chư tôn đức GHPGVN tỉnh Long An tổ chức.
GNO - Thông tin từ Văn phòng Trung ương GHPGVN gửi đến Báo Giác Ngộ cho biết Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự vừa ấn ký thông bạch về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 716 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn.
GNO - MV Đạo ca Phật giáo Việt Nam do Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM chủ trương thực hiện, với sự tham dự của hơn 50 nghệ sĩ, chung niềm hân hoan, một lòng vì Đạo. Đây là MV Đạo ca Phật giáo Việt Nam có nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn nhất cho đến thời điểm này.
GNO - Nhận lời mời của Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng phái đoàn GHPGVN, ngày 28-10 đã đến Pháp tham dự Hội nghị Phật giáo vì hòa bình thế giới.
GNO - Sáng nay 20-10, Hội thảo "Khám phá những liên kết lịch sử, tâm linh và văn hóa của Phật giáo giữa Ấn Độ và Việt Nam" chính thức khai mạc tại thiền đường thuộc pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM).
GNO - Tại Viện Trần Nhân Tông, Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Phó Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học VN tại Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam đã có buổi trao đổi khoa học về chủ đề “Di sản tư liệu Phật giáo Việt Nam: Hiện trạng và các vấn đề nghiên cứu” vào chiều 28-8 vừa qua.
GNO - Trong ký ức của tất cả chúng ta, ai cũng có những kỷ niệm không thể nào quên đối với Tổ quốc Việt Nam, với dân tộc Việt Nam.
GNO - Sáng 24-7, tại chùa Tuyên Linh (xã Minh đức, H.Mỏ Cày Nam), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ tưởng niệm 77 năm ngày Tổ sư Lê Khánh Hòa viên tịch (1947-2024).
GNO - Hai ngàn năm trước, từ Ấn Độ, Phật giáo theo bước chân của các Tăng sĩ, thương nhân du nhập nước ta. Trên vùng đất mới, Phật giáo đã hiện diện không hề áp đặt trong hình tướng của một giáo lý “nguyên chất” mà nhẹ nhàng và khiêm tốn dung hòa với tín ngưỡng bản địa.