Phật tử các nước đón mừng Vesak

GN - Ngày 4-5 vừa qua, lễ hội Vesak đã chính thức được tổ chức tại tu viện Mahiyangana Raja Maha Viharaya (Sri Lanka) với sự tham gia của hơn 10.000 Phật tử, bao gồm 2.000 học sinh phổ thông.

Lễ hội diễn ra với nhiều nghi thức tâm linh thiêng liêng với sự tham dự của Tổng thống Sirisena, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe và Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Karu Jayasooriya.

Trong thông điệp gởi đến cộng đồng Phật tử, Tổng thống Sirisena khẳng định lễ hội Vesak là thời khắc thiêng liêng để tất cả mọi người cùng thực hiện các động thái xây dựng cộng đồng xã hội ổn định, công bằng và dân chủ theo tinh thần Phật giáo.

Riêng tại thủ đô Colombo, đèn hoa và cờ Phật giáo được trang hoàng lộng lẫy để chào đón đại lễ tôn giáo quan trọng nhất của người dân Sri Lanka.

* Cùng lúc này tại Anh, cộng đồng Phật tử theo truyền thống Theraveda đã vân tập về trung tâm Phật giáo London Buddhist Vihara (London) để kỷ niệm lễ Vesak - ngày được Liên Hiệp Quốc công nhận là lễ hội tôn giáo thế giới từ 1999.

Tại đây, toàn thể chư Tăng và quý Phật tử đã làm lễ thượng cờ Phật giáo, thực hiện các nghi thức thắp nến cầu nguyện và truyền trao 8 giới căn bản.

H3.jpg


Vesak tại trung tâm Phật giáo London Buddhist Vihara

* Trong khi đó, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), Phật tử đất nước này tổ chức lễ Phật đản kết hợp với hoạt động cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất tại Nepal.

HT.Sri Dhammaratana Maha Thero, viện chủ tu viện Maha Vihara, nơi có hàng ngàn Phật tử đến dự Vesak, cho rằng hoạt động hướng đến sự khó khăn của đất nước Nepal trong giai đoạn kỷ niệm lễ Vesak là cần thiết vì theo kinh điển, đây là nơi sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Tâm Nhiên tổng hợp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.
[Podcast] MC Diệu Tường (Hà Nội): Báo Giác Ngộ đã đưa đạo Phật đến gần hơn với những người trẻ

[Podcast] MC Diệu Tường (Hà Nội): Báo Giác Ngộ đã đưa đạo Phật đến gần hơn với những người trẻ

GNO - MC Diệu Tường là cộng tác viên thân thiết với Báo Giác Ngộ. Chia sẻ với chương trình Podcast, Diệu Tường cho biết: "Dấu ấn lớn nhất mà Báo Giác Ngộ để lại trong tôi chính là tinh thần phụng sự bền bỉ, dù có trải qua nhiều biến động của thời cuộc, tờ báo vẫn kiên trì giữ gìn tiếng nói của Phật giáo".
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hồi chuông cảnh tỉnh của người xưa

GNO - Tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh, nơi Phật không dư, nơi phàm không thiếu. Chỉ quay về, nhận lại thì tự đầy đủ. Con đường trở về chỗ uyên nguyên, bao nhiêu cửa ngõ đã mở toang thông thống mà chúng sanh vẫn đang lần tìm lối vào.

Thông tin hàng ngày