Phiên trù bị Đại hội PG tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

GNO - Chiều nay, 20-5, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (số 147, đường 27/4, P.Phước Hiệp, TP.Bà Rịa, BR-VT) đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT).

ANH AA (1).JPG

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn

Quang lâm chứng minh và tham dự có chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Giác Cầu, thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT; HT.Thích Như Thị, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức BTS PG tỉnh BR-VT.

Đại diện chính quyền các cấp có ông Nguyễn Thanh Xuân, chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ; Phạm Thế Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh BR-VT…

ANH AA (3).JPG

Chư tôn đưc Tăng Ni

ANH AA (5).JPG

600 đại biểu tham dự phiên trù bị

Tại phiên trù bị, đại diện Ban Kiểm soát đã báo cáo số lượng đại biểu, theo đó, Ban Tổ chức đã cung thỉnh 880 đại biểu chính thức, phiên trù bị chiều nay hiện diện 600 đại biểu.

Phiên trù bị cung thỉnh 9 vị Ban Chứng minh, 13 vị chủ tọa đoàn, 3 vị Ban Thư ký và 3 vị Ban Kiểm soát Đại hội.

ANH AA (7).JPG

ANH AA (2).JPG
Toàn cảnh phiên trù bị

Đại diện Ban Tổ chức thông qua các dự thảo văn kiện Đại hội. Theo đó, ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh BR-VT đã trình bày dự thảo báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ V (2012-2017);

ĐĐ.Thích Thiện Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT trình bày dự thảo chương trình kế hoạch hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2017-2022) gồm 15 nhiệm vụ hành chánh và chương trình hoạt động của 12 ban chuyên ngành trực thuộc.

Đại biểu thống nhất thông qua bản dự thảo báo cáo Phật sự nhiệm kỳ V và chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022.

ANH AA (6).JPG

ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa trình bày dự thảo báo cáo Phật sự

DSC_0020.JPG
ĐĐ.Thích Thiện Thuận trình bày phương hướng Phật sự nhiệm kỳ VI

Tại phiên trù bị, đại diện Ban Hoằng pháp, Văn phòng BTS PG tỉnh đã trình bày tham luận chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp, vài khó khăn, tồn đọng của Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh nhà; Tin tưởng, kỳ vọng về vai trò, trách nhiệm người “cán bộ” - nhiệm vụ Tăng sai của Giáo hội phục vụ cho Tăng Ni, Phật tử.

Đại diện Tiểu ban Nhân sự Đại hội, HT.Thích Như Thị đã trình bày danh sách dự kiến Ban Chứng minh, và 67 thành viên BTS GHPGVN tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2017-2022 (so với nhân sự nhiệm kỳ V giảm 10 vị) và được toàn thể Đại biểu phiên trù bị thống nhất thông qua.

ANH AA (8).JPG

HT.Thích Thiện Pháp ban đạo từ

Thay mặt HĐTS GHPGVN, HT.Thích Thiện Pháp tin tưởng với tinh thần trí tuệ tập thể, đoàn kết, hòa hợp của đại biểu, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh BR-VT lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022), chính thức diễn ra vào 8g, ngày mai 21-5 sẽ thành công tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông giải đáp cho đại biểu về việc thành lập Ban Quản trị tự viện tại Hội nghị Giao ban năm 2024 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày