Phụng tống kim quan Trưởng lão HT.Thích Ngọc Lộ nhập bảo tháp

GNO - Sáng nay, 22-12 (16-11-Mậu Tuất), tại chùa Khánh Liên (TX.An Nhơn, Bình Định), Ban Tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến đã trang trọng cử hành lễ tưởng niệm và phụng tống kim quan Trưởng lão HT.Thích Ngọc Lộ, trú trì chùa Khánh Liên nhập bảo tháp.

bdinh 2.jpg


Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Giác Trí, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Định; HT.Thích Liễu Giải, Chứng minh BTS GHPGVN HT.Tuy Phước; TT.Thích Đồng Quả, Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Bình Định, Trưởng BTS Phật giáo TP.Quy Nhơn cùng chư tôn giáo phẩm, chư tôn thiền đức Tăng Ni trú trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.


Tại buổi lễ, TT.Thích Hồng Thiện, Phó BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN TX.An Nhơn, trưởng tử của cố Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch đại diện môn đồ pháp quyến, trước án kim đài trầm hương quyện tỏa đã dâng lên lời cảm niệm về cuộc đời và đạo hạnh của Trưởng lão HT.Thích Ngọc Lộ.


Theo đó, cố Trưởng lão Hòa thượng húy thượng Ngọc hạ Lộ, tự Tịnh Bình, hiệu Huyền Minh, trụ thế 107 năm, hạ lạp 82 năm.

Ngài là thành viên của Hội đồng sáng lập tu viện Nguyên Thiều với chí nguyện của bậc xuất trần thượng sĩ, đào tạo Tăng tài, hoằng dương Chánh pháp.

Ngài từng đảm nhận cương vị Chánh Đại diện Phật giáo TX.An Nhơn, góp phần xây dựng Phật giáo thị xã phát triển như ngày hôm nay.

Khi tuổi đã cao, ngài sống ẩn danh chuyên tu, không màn thế sự. Vào lúc 2g30 ngày 11-11-Mậu Tuất, hóa duyên đã mãn, ngài chích lý Tây quy để lại niềm xót thương vô hạn trong môn đồ pháp quyến và chư thiện tín Phật tử gần xa.

bdinh 1.jpg
Nghi thức phụng tống kim quan nhập tháp do TT.Thích Đồng Quả chủ trì

Đại diện Ban Tổ chức lễ tang đã tri ân và cảm tạ chư tôn giáo phẩm, chư tôn thiền đức đã quang lâm về chùa Khánh Liên chứng minh và hộ niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc, cảm tạ chư thiện tín Phật tử xa gần về viếng và hỗ trợ tang lễ được viên mãn.

Tiếp đó, TT.Thích Đồng Quả đương vi sám chủ sư cùng chư tôn đức ban kinh sư đã cử hành nghi thức phụng tống kim quan. Cung thỉnh HT.Thích Liễu Giải tuyên pháp ngữ và cử hành nghi thức phất trần.

Trong tiếng chuông trống Bát-nhã ngân vang, tiếng niệm Phật trầm hùng của đại chúng, kim quan ngài được phụng tống đến bảo tháp trong khuôn viên chùa - nơi sẽ lưu giữ nhục thân huyễn tạm của ngài.

bdinh 7.jpg
Chư Ni thọ tang và phủ phục trước Giác linh đường

bdinh 5.jpg
Phụng tống kim quan rời Giác linh đường

bdinh 3.jpg

bdinh 4.jpg

bdinh 6.jpg
Nhập bảo tháp kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày