Q.12: Đại lễ Phật đản diễn ra trang nghiêm và an lạc

GNO - Sáng nay, 6-5 (14-4-Canh Tý) tại chùa Vĩnh Phước (Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN Q.12 đã trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020.

Buổi lễ dưới sự chứng minh của HT.Thích Trí Anh, Chứng minh BTS GHPGVN Q.12 cùng chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo quận và một số Phật tử tham dự.

3q12.JPG

BTS Phật giáo quận tổ chức lễ Phật đản nội bộ


Trước khi bắt đầu nghi lễ cúng dường Đại lễ Phật đản, toàn thể đại chúng đã cùng nhau ngồi thiền trong sự thanh tịnh trước kim tướng sơ sinh của Đức Phật.

“Vui mừng thay/ Hoa đàm đã nở/ Sông núi hoan ca/ Thiên long trỗi nhạc/ Các trời rải hoa/ Chín rồng tắm Phật tại Ta-bà/ Bảy bước xưng tôn cũng vũ trụ/ Mầu nhiệm thay/ Ứng linh tích để báo trước nguyền độ sanh/ Hiện hóa thân để mở đầu ơn cứu độ…”. Nghi thức niêm hương bạch Phật bắt đầu nghi lễ cúng dường Phật đản được cử hành trong lời kinh thiêng liêng, vang động.

Sau ba hồi chuông trống bát-nhã trầm hùng rước Phật đản sanh, chư tôn đức thực hiện nghi thức Tắm Phật và đọc tụng bài sám Khánh đản.

Dù được tổ chức nội bộ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, buổi lễ diễn ra trong sự trang nghiêm và an lạc.

18q.JPG

"Lạy mừng Từ phụ kim thân/ Ca dương công đức, Bậc thầy ba cõi độc tôn...”

9q12.JPG

Chư tôn đức thực hiện nghi thức Tắm Phật

16q12.JPG

“Đệ tử hôm nay/ Gặp ngày Khánh đản/ Một dạ vui mừng/ Cúi đầu đảnh lễ/ Thập phương Tam thế/ Điều ngự Như lai/ Cùng Thánh hiền Tăng...”

1q12.JPG

Quang cảnh buổi lễ

Tin, ảnh: Trân Châu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày