Q.Phú Nhuận sắp hạ thủy 7 đóa sen mừng Phật đản

GNO - BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận sẽ có nhiều hoạt động tạo sinh khí trang nghiêm và vui tươi trong mùa Phật đản năm nay.

Theo kế hoạch, Phật giáo quận sẽ phối hợp với Quan Âm tu viện thắp sáng bảy đóa sen trên kênh Nhiêu Lộc từ ngày mùng 8 đến 20-4 ÂL.

IMG_1557.JPG


Năm nay, Phật giáo Q.Phú Nhuận sẽ hạ thủy 7 hoa sen lúc 7 giờ sáng 5-4 ÂL

Lễ hạ thủy 7 đóa sen sẽ diễn ra vào 7 giờ ngày mùng 5-4 ÂL; 18 giờ ngày 8-4 ÂL là lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen, tắm Phật và chương trình văn nghệ kính mừng Phật đản.

Lễ đài chính đặt tại Quan Âm tu viện (đường Trường Sa, P.2) và lễ chính thức sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 12-4 ÂL. Sau đó, BTS sẽ đến nghĩa trang liệt sĩ để đặt vòng hoa kính viếng.

Ngoài ra, BTS vận động và khuyến khích các tự viện trên địa bàn tổ chức các hoạt động từ thiện đến các hoàn cảnh khó khăn; khuyến khích các Phật tử treo cờ, lồng đèn tại tư gia để đón mừng ngày Phật đản.

Về An cư, năm nay toàn quận sẽ có 3 điểm tập trung và 10 điểm an cư tại chỗ.

Theo đó, trường hạ tập trung gồm có chùa Kim Sơn (chư Ni), tổ đình Phổ Quang và chùa Đại Giác (chư Tăng).

10 trường hạ tại chỗ gồm: thiền viện Vạn Hạnh, chùa Giác Uyển, tổ đình Quán Thế Âm (cho chư Tăng); chùa Pháp hội, Quan Âm tu viện, Giác Tâm, Thiên Long, Kỳ Quang, Kỳ Viên, Từ Vân (chư Ni).

Trong mùa An cư, chư Tăng sẽ bố-tát luân phiên ở các chùa, còn chư Ni sẽ tập trung về chùa Kim Sơn để bố-tát.

Tin ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

Vĩnh Long: Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

GNO - Chiều 12-3, Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó trưởng Thường trực Phân ban làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ni trong Thường trực Phân ban đến chùa Thiên Phước (tỉnh Vĩnh Long) viếng tang Ni trưởng Thích Nữ Hải Nghĩa, cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói xuân trên bến đạo

GNO - Mỗi độ Tết về, khi sắc đào phai còn vương nơi hiên nhà, người Việt lại tìm đến chùa như tìm một dòng suối trong để rửa nhẹ bụi trần. Đi lễ đầu năm không phải là nghi thức cầu kỳ, mà là một cuộc trở về với phần lặng nhất trong tâm mình.
Phù điêu mô tả Thái tử Siddhartha từ giã ngựa Kiền-trắc

Hình tượng con ngựa trong Phật giáo

NSGN - Hình tượng con ngựa xuất hiện trong nhiều kinh sách Phật giáo như một biểu trưng mang tính giáo dục và triết học, phản ánh tiến trình điều phục tâm và thực hành con đường giải thoát.

Thông tin hàng ngày