Quan Âm tu viện tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022, chúc thọ Phật tử cao niên

Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận tặng hoa chúc mừng
Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận tặng hoa chúc mừng
GNO - Ngày 8-1, Quan Âm tu viện (quận Phú Nhuận, TP.HCM) tổ chức tổng kết các hoạt động Phật sự năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 và chúc thọ Phật tử cao niên.
Ni sư Thích nữ Lệ Thuận trao quà chúc mừng

Ni sư Thích nữ Lệ Thuận trao quà chúc mừng

Phát biểu khai mạc, Ni sư Thích nữ Huệ Đức, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Từ thiện GHPGVN quận Phú Nhuận, trụ trì Quan Âm tu viện, Trưởng ban Tổ chức cho biết truyền thống chúc thọ cho các Phật tử cao niên vào dịp cuối năm, cùng báo cáo các thành quả đã đạt được trong năm qua của Hội Từ Tâm, phòng thuốc Tuệ Tĩnh đường.

Theo báo cáo tổng kết, các hoạt động tổ chức tu tập của Đạo tràng Đại Bi, Đạo tràng Kim Cương Thừa, hoạt động văn hóa giáo dục và hoằng pháp có thuyết giảng bộ Kinh Pháp Hoa vào mỗi thứ bảy hàng tuần và thực hiện Bảy đóa sen hồng trên kênh Nhiêu Lộc. Riêng Đạo tràng Đại Bi với 320 thành viên chính thức, được xếp hạng khen thưởng cuối năm.

Chúc thọ đến Phật tử cao niên

Chúc thọ đến Phật tử cao niên

Dịp này, đạo tràng tổ chức chúc thọ cho 96 Phật tử ở ngưỡng tuổi 60, 65, 70, 75, 80 và trên 80 tuổi.

Về mặt từ thiện các hoạt động từ thiện của Hội Từ Tâm, Tuệ Tĩnh đường Quan Âm tu viện và cúng dường các trường hạ tập trung tại TP.HCM và các tỉnh, Quan ÂM tu viện đã vận động các nguồn đóng góp được với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng.

Tại buổi tổng kết, Quan Âm tu viện cũng đề ra kế hoạch hoạt động Phật sự năm 2023, chú trọng hướng dẫn chư Ni và Phật tử tu học.

Quang cảnh lễ tổng kết, chúc thọ Phật tử tại Quan Âm tu viện

Quang cảnh lễ tổng kết, chúc thọ Phật tử tại Quan Âm tu viện

Hòa thượng Thích Giác Trí, Phó Trưởng Thường trực Ban Trị sự quận Phú Nhuận tán thán công đức tu tập chư Ni, Phật tử Quan Âm tu viện; khuyến tấn chư Ni và Phật tử tiếp tục phát tâm dõng mãnh qua việc tu học, phụng sự, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn qua các hoạt động từ thiện, góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Là Phật tử, chúng ta không nên biến căn tính cá nhân thành một bức tường ngăn cách mình với những người không phải là Phật tử. Thay vào đó, ta có thể xem đó như lời nhắc nhở bản thân rằng mình đang học và thực hành giáo pháp của Đức Phật

Vượt qua mọi căn tính để trở thành người Phật tử thực sự

GNO - Căn tính là những dấu vết tạm thời mà ta mang theo trên đường đời và chỉ thật sự có ý nghĩa khi giúp ta trở nên cởi mở hơn với chính mình và với thế giới. Khi tự xưng mình là một “Phật tử” không phải để dựng lên bức tường ngăn cách, mà là để học cách nhìn mọi người bằng con mắt từ bi và hiểu biết.

Thông tin hàng ngày