Quảng Nam: Bổ nhiệm trụ trì chùa Lộc Nghĩa

GNO - BTS GHPGVN huyện Đại Lộc thừa ủy nhiệm BTS PG tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích An Hiệp trụ trì chùa Lộc Nghĩa (xã Đại An, huyện Đại Lộc) hồi sáng qua, 5-3.

dailoc5.jpg


Trao quyết định bổ nhiệm tới ĐĐ.An Hiệp

Buổi lễ diễn ra long trọng và trang nghiêm dưới sự chứng minh của HT.Thích Hạnh Chơn, Chứng minh BTS tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Lãng Quỳnh - bổn sư Đại đức tân trụ trì; ĐĐ.Thích Giải Quảng, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; chư tôn đức thường trực Ban Trị sự tỉnh; ĐĐ.Thích Thắng Thiện, Trưởng BTS PG huyện Đại Lộc, BTS huyện cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì trong toàn huyện cùng hơn 1.000 Phật tử gần xa về tham dự.

Đại diện chính quyền các cấp có ông Nguyễn Hữu Vũ - Phó chủ tịch UBND huyện, các ban ngành huyện Đại Lộc, xã Đại An.

Đối trước Tam bảo, Đại đức tân trụ trì đã dâng lời phát nguyện làm tròn bổn phận, trách nhiệm của người đệ tử Phật, sống tốt đời đẹp đạo.

ĐĐ.Thích Giải Quảng phát biểu tại buổi lễ - ghi nhận, tán dương công đức của BTS huyện, mong Đại đức tân trụ trì hoàn thành trọng trách của một sứ giả Như Lai, hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ cho Phật giáo huyện nhà ngày một phát triển.

dailoc6.jpg
ĐĐ.Thích An Hiệp cùng Phật tử của chùa phát nguyện nhận trọng trách trụ trì

dailoc4.jpg
Sái tịnh đặt đá xây dựng

Nhân dịp này, chùa Lộc Nghĩa tổ chức nghi thức đặt đá xây dựng chùa dưới sự gia trì, chú nguyện của chư tôn Hòa thượng, Đại đức Tăng Ni hiện diện.

PG Đại Lộc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày