Quảng Nam: BTS Phật giáo TP.Tam Kỳ tổ chức đại hội

GNO - Sáng 14-10, tại chùa Đạo Nguyên (VP BTS Phật giáo tỉnh), Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Tam Kỳ lần VII - nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức diễn ra.

Quang lâm chứng minh và tham dự Đại hội có HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam.

H  (1).jpg


Quang cảnh Đại hội

Đoàn chủ tọa có HT.Thích Thiện Thành, TT.Thích Phước Minh - đồng UV HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam; ĐĐ.Thích Giải Quảng, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Tịnh Đức, Phó BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo TP.Tam Kỳ; ĐĐ.Thích Viên Quán, Phó thư ký BTS Phật giáo tỉnh; cùng chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN TP.Tam Kỳ.

Tham dự có chư tôn đức đại diện BTS Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và gần 200 đại biểu Tăng, Ni và Phật tử trong TP tham dự.

Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam; ông Vũ Ngọc Tươi, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Xuân Việt, đại diện Phòng PA88 - Công An tỉnh; ông Bùi Ngọc Ảnh, Phó Chủ tịch UBND TP cùng đại diện các cơ quan ban ngành TP.Tam Kỳ, các xã, phường tham dự.

H  (6).jpg


Đại biểu tham dự Đại hội

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào quốc kỳ, đạo kỳ, dâng hoa chào mừng. ĐĐ.Thích Tịnh Đức phát biểu khai mạc cho biết: “Trong suốt nhiệm kỳ 5 năm qua, Phật giáo thành phố căn bản đã thành tựu tốt các công tác Phật sự mà Giáo hội giao phó. Đáng kể nhất là đăng ký pháp lý sinh hoạt ổn định cho chùa Bình Hòa (xã Tam Ngọc) đáp ứng lòng mong đợi của tín đồ địa phương.

Đại đức Trưởng ban còn mạnh dạn nêu ra những khuyết điểm Phật sự tồn đọng trong nhiệm kỳ qua như chùa Vĩnh Bình, chùa Thái Nam (xã Tam Thăng) và điểm nhóm sinh hoạt Phật tử (xã Tam Thăng) chưa được hợp thức hóa pháp lý để ổn định sinh hoạt trong lòng Giáo hội; việc hoạt động của ngành GĐPT chưa được phát huy mạnh mẽ; tình hình sinh hoạt nội bộ của các thành viên BTS Phật giáo thành phố gặp nhiều chông chênh bất cập trong một thời gian dài.

Sau phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Nhuận Bình, Phó Thư ký BTS Phật giáo TP đã điểm qua những thành tựu và hạn chế của BTS trong nhiệm kỳ qua. Theo đó cho biết, thành phố có 23 cơ sở, trong đó có 19 cơ sở có Tăng, Ni trụ trì, 1 cơ sở đang trong quá trình chờ quyết định bổ nhiệm trụ trì.

BTS đã đăng ký tái lập sinh hoạt cho chùa Bình Hòa (xã Tam Ngọc). Một số cơ sở thờ tự vẫn đang còn trong mong đợi để sinh hoạt trong lòng Giáo hội như: chùa Thái Bình, chùa Vĩnh Bình tại xã Tam Thăng; 1 tịnh thất có chư Ni tu học và điểm nhóm sinh hoạt tín đồ tại xã Tam Thanh.

BTS đã giới thiệu chư Tăng Ni về đảm nhận trụ các cơ sở, còn giới thiệu thuyên chuyển chư Tăng, Ni đảm nhận trụ trì ở các chùa trong và ngoài tỉnh.

Hiện TP có 12 đơn vị GĐPT; đoàn nam Phật tử Quảng Đức, nữ Phật tử Yến Phi sinh hoạt ổn định. Tại các chùa thường xuyên tổ chức khóa tu, giảng dạy giáo lý cho cư sĩ tại gia. Nhiều cơ sở được trùng tu xây dựng mới với kiến trúc mang dấu ấn đặc biệt của Văn hóa Phật giáo. Công tác từ thiện xã hội của Phật giáo Tam Kỳ góp phần ổn định an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Nhiệm kỳ mới sẽ trùng tu xây dựng những cơ sở xuống cấp; lập thủ tục xin nhà nước công nhận các chùa chưa được sinh hoạt trong lòng Giáo hội; thống kê số lượng Tăng Ni, mở các lớp huấn luyện, đào tạo huynh trưởng để đáp ứng nhu cầu các đơn vị GĐPT cơ sở, tổ chức khóa tu mùa hè cho đoàn sinh Phật tử; biên soạn tư liệu lịch sử các chùa, thành lập website trang tin điện tử Phật giáo Tam Kỳ…

H  (5).jpg
H  (11).jpg


Tuyên dương - khen thưởng tại Đại hội

Dịp này, BTS GHPGVN tỉnh cũng đã trao tặng bằng Tuyên Dương công đức cho 2 tập thể và 5 cá nhân, có nhiều nỗ lực đóng góp tích cực trong công tác Phật sự nhiệm kỳ qua của Phật giáo TP.Tam Kỳ.

Sau tuyên bố mãn nhiệm của ĐĐ.Thích Tịnh Đức, ĐĐ.Thích Tịnh Trí - Thư ký BTS Phật giáo TP.Tam Kỳ thay mặt Tiểu ban Nhân sự giới thiệu thành phần Nhân sự dự kiến nhiệm kỳ VII (2016-2021). ĐĐ.Thích Giải Quảng, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam thay mặt Thường trực BTS Phật giáo tỉnh lấy ý kiến đại biểu suy cử thành phần nhân sự BTS GHPGVN TP.Tam Kỳ nhiệm kỳ VII (2016-2021) gồm 18 vị thành viên do ĐĐ.Thích Viên Tánh đảm nhận chức vụ Trưởng ban.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ĐĐ.Thích Viên Tánh nhấn mạnh “Toàn thể BTS thành phố nhiệm kỳ VII sẽ đoàn kết, cùng nhau chăm lo Phật sự, luôn tuân thủ pháp luật nhà nước và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm để hoàn thành trọng trách Giáo hội giao phó”.

H  (7).jpg


Tân BTS Phật giáo TP ra mắt đại hội

Ông Bùi Ngọc Ảnh đã có phát biểu và HT.Thích Thiện Thành có đạo từ tán thán những thành tựu đạt được của Phật giáo Tam Kỳ trong nhiệm kỳ và nhất trí với  báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ VI, phương hướng Phật sự nhiệm kỳ VII. Qua đó đề nghị, sau đại hội, tân BTS GHPGVN TP nhanh chóng tổ chức phiên họp đầu tiên để suy cử các chức danh còn lại như các ban chuyên môn; kỳ vọng BTS sẽ đạt nhiều thành quả hơn nữa.

Quảng Hậu
- Ảnh: Ban Truyền thông PG tỉnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày