Quảng Nam: PG huyện Phú Ninh tiến hành Đại hội

GNO - Sáng 8-9-2016, BTS GHPGVN huyện Phú Ninh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ III (2016-2021) tại Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện (khố phố Tam Cẩm, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

daihoi pn01.JPG


Chủ tọa đoàn và Ban chứng minh đại hội niệm Phật cầu gia bị

Tại đại hội, ĐĐ.Thích Viên Trừng, Trưởng BTS GHPGVN huyện Phú Ninh đọc diễn văn khai mạc cho biết, Phật giáo Phú Ninh vẫn còn nhiều tồn đọng, những hoài bão chưa được thực hiện hoặc còn đang dang dở, nhiều địa phương đề xuất nhu cầu nhưng vẫn còn trong hứa hẹn, những tồn đọng ấy, kỳ vọng vào nhiệm kỳ kế tiếp.

Cư sĩ Trần Thanh Truyền, Phó thư ký BTS PG huyện Phú Ninh, báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ II (2011-2016) và trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III.

Theo báo cáo, Phật giáo huyện Phú Ninh được thành lập vào năm 2005, từ khi chia tách từ thị xã Tam Kỳ trước đây, đã trải qua 2 nhiệm kỳ.

Hiện nay, toàn huyện có 21 ngôi chùa, 16 vị Tỷ-kheo, 11 vị Tỷ-kheo-ni, 2 vị Thức-xoa-ma-na, 2 vị Sa-di, 4 vị Sa-di-ni và 15 Điệu chúng, gần 6.000 tín đồ; 14 đơn vị GĐPT, với 395 đoàn sinh, 2 huynh trưởng cấp Tấn, 4 huynh trưởng cấp Tín, 19 huynh trưởng cấp Tập.

Trong nhiệm kỳ qua, Giáo hội đã bổ nhiệm 6 Tăng-Ni đảm nhận trụ trì các chùa Chiên Đàn, An Mỹ, Pháp Đàn, Dương Lâm, Tân Bình, Pháp Minh và thuyên chuyển 3 vị Tăng-Ni về chùa Dương Đàn, An Khánh, Bảo Đàn để hướng dẫn Phật tử tu học.

Về công tác từ thiện của BTS PG huyện Phú Ninh trong nhiệm kỳ qua trên 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cơ sở còn trùng tu nhiều công trình đáp ứng nhu cầu cấp bách trong sinh hoạt, tu học - tổng số kinh phí xây dựng toàn huyện trong 5 năm qua khoảng 19 tỷ đồng.

daihoi pn05.JPG
ĐĐ.Thích Viên Trừng, Trưởng BTS GHPGVN huyện Phú Ninh nhận bằng khen của địa phương

daihoi pn07.JPG
Và trao bằng công đức tới các cá nhân BTS PG huyện

Sau khi BTS PG huyện Phú Ninh tuyên bố mãn nhiệm, đại hội đã tán thành suy cử Ban Trị sự nhiệm kỳ mới gồm 18 thành viên, phần lớn là những Tăng-Ni trẻ có nhiệt huyết, do ĐĐ.Thích Viên Trừng tái đắc cử làm Trưởng ban; ĐĐ.Thích Viên Quán, ĐĐ.Thích Chơn Lý - đồng Phó ban và các ủy viên phụ trách các ban của Giáo hội huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dõng, Chủ tịch UBMTTQVN huyện biểu dương những hoạt động Phật giáo trong thời gian qua, các hoạt động Phật sự đã đóng góp tích cực vào đời sống xã hội của huyện nhà; ông mong muốn nhiệm kỳ tới, BTS tiếp tục điều hành hoạt động của Giáo hội ổn định, phát triển.

HT.Thích Hạnh Niệm, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh Quảng Nam thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã có lời chúc mừng và gửi gắm đến tân BTS PG huyện Phú Ninh. Hòa thượng tin tưởng BTS PG huyện nhà trong nhiệm kỳ mới này sẽ hoàn thành tốt các công tác Phật sự đã đề ra, đưa Phật giáo huyện nhà phát triển lên tầm cao mới...

daihoi pn69.JPG
Tân BTS PG huyện Phú Ninh ra mắt đại hội

daihoi pn12.JPG
Đại biểu tham dự

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, UBND, UBMTTQVN huyện Phú Ninh cũng đã trao bằng tuyên dương công đức và bằng khen đến BTS GHPGVN huyện Phú Ninh và các cá nhân có đóng góp tích cực cho Giáo hội và xã hội. Ngoài ra, các cá nhân cũng nhận bằng tuyên dương công đức của Giáo hội huyện nhà.

PG Quảng Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày