Quảng Ninh: Chính thức khai hội Yên Tử mùa xuân 2016

GNO - Sáng 17-2 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Bính Thân), lễ hội xuân Yên Tử - Quảng Ninh - 2016 đã chính thức khai mạc tại lễ trường Giải Oan. Tham dự có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; cùng chư vị giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh thành.

yen-tu0016.jpg
Quang cảnh lễ khai mạc tại quảng trường Giải Oan
Đại diện Nhà nước tham dự có bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; các ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng hàng vạn Phật tử và du khách thập phương. Lễ khai hội xuân Yên Tử năm 2016 đã diễn ra nhiều hoạt động như nghi thức rước lễ, chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc, múa rồng lân; nghi lễ gióng trống, thỉnh chuông khai hội, chúc phúc đầu năm, lễ cầu quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử…
yen-tu0022.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu chúc mừng tại buổi lễ
Phát biểu tại lễ khai hội, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS đã có lời chúc đến toàn thể đồng bào Phật tử, nhân dân cả nước bước sang năm mới an lạc, gia đình an vui hạnh phúc, gia đình cát tường như ý; dân giàu nước mạnh xã hội công bằng và phát triển theo hướng hiện đại. Lễ hội xuân Yên Tử là một trong những lễ hội có quy mô lớn nhất nhì ở miền Bắc, diễn ra từ mùng 10 tháng Giêng âm lịch và kéo dài suốt 3 tháng mùa xuân. Được biết, trong dịp nghỉ Tết cổ truyền Bính Thân vừa qua, Yên Tử đã đón trên 250.000 lượt khách tham quan, chiêm bái. Trong đó, ngày nhiều nhất là vào mùng 5 Tết, non thiêng Yên Tử đón 63.000 lượt du khách. Hội Xuân Yên Tử năm nay có nhiều điểm mới cả về khâu tổ chức, quản lý cũng như nội dung lễ hội. Bên cạnh đó, các điểm bán hàng cũng được quy hoạch lại, bảo đảm nhu cầu về dịch vụ cũng như cảnh quan môi trường di tích. Yên Tử là nơi Đức vua Trần Nhân Tông, vị vua anh hùng của dân tộc chọn làm trú xứ tu hành, sau đó sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng thiền mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Việt với tinh thần nhập thế, gắn đạo với đời, còn để lại nhiều giá trị trong đời sống hôm nay.
yen-tu0014.jpg
Chư vị giáo phẩm tham dự

yen-tu0015.jpg
Đại diện Nhà nước, Chính quyền tham dự

yen-tu0005.jpg

yen-tu0023.jpg
Niêm hương trước lễ đài

yen-tu0024.jpg
Nhiều nghi lễ cầu nguyện đã diễn ra trong ngày khai hội

yen-tu0021.jpg
TT.Thích Thanh Quyết khai chung mở đầu lễ hội

yen-tu0026.jpg
Bà Phó Chủ tịch nước đóng dấu Yên Tử

yen-tu0025_1.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn tham dự đóng dấu Yên Tử

yen-tu0009.jpg

yen-tu0010.jpg

yen-tu0011.jpg
Nhiều hoạt động nghệ thuật chào mừng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày