Quảng Trị: Huynh trưởng cấp Dũng Lê Bá Chí từ trần

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin Giác Ngộ tại Quảng Trị, huynh trưởng cấp Dũng Lê Bá Chí đã mãn duyên, từ trần vào lúc 17 giờ 30 phút hôm nay, 25-1-2021 (nhằm ngày 13 tháng Chạp năm Canh Tý), hưởng thọ 84 tuổi.
Chân dung Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Hướng Lê Bá Chí (1937-2021)

Chân dung Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Hướng Lê Bá Chí (1937-2021)

Huynh trưởng Lê Bá Chí là Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Thành viên Ban Cố vấn Gia đình Phật tử Trung ương; Trưởng ban Hướng dẫn thuộc Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử tỉnh Quảng Trị.

Huynh trưởng Lê Bá Chí, pháp danh Tâm Hướng, sinh năm 1937 tại làng Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình kính tín Tam bảo.

Huynh trưởng Lê Bá Chí cùng các huynh trưởng Gia đình Phật tử - Ảnh: tư liệu GN

Huynh trưởng Lê Bá Chí cùng các huynh trưởng Gia đình Phật tử - Ảnh: tư liệu GN

Thiếu thời anh theo học ở Trường tiểu học Hải Quy, sau đó tiếp tục theo học ở Trường trung học Nguyễn Hoàng - Quảng Trị, đỗ Tú tài vào năm 1958, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế và làm nghề dạy học từ năm 1961.

Anh gia nhập Khuôn Giáo hội Phật giáo Quy Thiện năm 1958. Quy y với cố Đại lão Hòa thượng Thích Lương Bật, được Hòa thượng Bổn sư ban pháp danh Tâm Hướng.

Huynh trưởng Lê Bá Chí là người tận tụy và chung thủy với lý tưởng Gia đình Phật tử - Ảnh: tư liệu GN

Huynh trưởng Lê Bá Chí là người tận tụy và chung thủy với lý tưởng Gia đình Phật tử - Ảnh: tư liệu GN

Cùng năm quy y Tam bảo, anh gia nhập sinh hoạt Gia đình Phật tử Quy Thiện, được phân công làm Đoàn Trưởng Oanh vũ Nam; sau đó được phân công nhiều chức vụ trong Gia đình Phật tử, trung trinh với lý tưởng Lam cho đến cuối đời.

Cuộc đời, sự nghiệp của anh gắn liền với Đạo pháp và tổ chức Gia đình Phật tử, nổi bật với đức tận tụy, hy sinh và cống hiến không mệt mỏi.

Anh là cánh chim đầu đàn của Gia đình Phật tử tỉnh Quảng Trị

Anh là cánh chim đầu đàn của Gia đình Phật tử tỉnh Quảng Trị

Với tư chất thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát và tinh thần nhiệt huyết hăng say, anh đã được đề bạt giữ nhiều trọng trách của Giáo hội và Gia đình Phật tử.

Ở cương vị nào, anh cũng đã đem hết tinh thần, nghị lực, ý chí và tài năng để phụng sự. Cùng với Ban Hướng dẫn Trung ương, anh đã góp phần chèo lái con thuyền Gia đình Phật tử tỉnh nhà nói riêng và Gia đình Phật tử Việt Nam nói chung vượt qua qua bao sóng gió thăng trầm để ổn định sinh hoạt như hiện nay.

Là người gắn bó với Gia đình Phật tử suốt cả cuộc đời - Ảnh; tư liệu GN

Là người gắn bó với Gia đình Phật tử suốt cả cuộc đời - Ảnh; tư liệu GN

Với những công lao đóng góp, năng lực, anh đã được Hội đồng Trị sự GHPGVN công nhận là Huynh trưởng cấp Dũng - cấp bậc cao nhất của Gia đình Phật tử, vào năm 2003.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị cũng đã ghi nhận và tặng Bằng tuyên dương công đức đến anh.

Huynh trưởng Lê Bá Chí là tấm gương phụng sự Tam bảo, gắn với Gia đình Phật tử Việt Nam

Huynh trưởng Lê Bá Chí là tấm gương phụng sự Tam bảo, gắn với Gia đình Phật tử Việt Nam

Thông tin của Báo Giác Ngộ từ gia đình cho biết, lễ liệm Huynh trưởng cấp Dũng Lê Bá Chí được cử hành vào lúc 14 giờ 30 ngày 14 tháng Chạp năm Canh Tý (26-1-2021); linh cữu quàn tại tư gia, thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Lễ truy điệu vào lúc 13 giờ ngày 16 tháng Chạp năm Canh Tý (28-1-2021); 14 giờ 30 phút cùng ngày di quan an táng tại quê nhà, nghĩa trang đồng Rầm, thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày