Ra mắt Ban Tăng sự, Ban Từ thiện PG Nam tông Kinh

GNO - Lễ sinh hoạt an cư kiết hạ Phật giáo Nam tông Kinh lần thứ nhất và ra mắt Phân ban Tăng sự, Phân ban Từ thiện xã hội - PG Nam tông Kinh diễn ra vào sáng 27-8 (14-7-Ất Mùi) tại tổ đình Bửu Quang (Q.Thủ Đức, TP.HCM).
DSC_0120.JPG
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Viên Minh, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Tấn Đạt, Phó văn phòng II T.Ư;  HT.Thich Nhuận Giác, Trưởng BTS Q.Thủ Đức; TT.Thích Bửu Chánh, UVTT HĐTS cùng chư tôn đức HĐTS, BTS các tỉnh thành lân cận, đại diện lãnh đạo chính quyền, cùng Phật tử xa gần về tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Tâm, Trưởng BTC lễ phát biểu khai mạc sinh hoạt an cư kiết hạ Phật giáo Nam tông Kinh lần thứ nhất. Theo đó, Phật giáo Nam tông Kinh hằng năm an cư từ ngày 16-6 đến 15-9 ÂL. Phật giáo Nam tông tại TP.HCM có 26 ngôi chùa, 270 chư Tăng và 195 tu nữ; toàn quốc có khoảng 95 ngôi chùa, 1.200 chư Tăng, 700 tu nữ và khoảng 100.000 tín đồ Phật tử. Tổ đình Bửu Quang năm nay An cư kiết hạ gồm có 52 chư Tăng và 54 tu nữ.

Thay mặt Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực,  HT.Danh Lung đọc quyết định chuẩn y nhân sự phân Ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh trực thuộc Ban Tăng sự T.Ư GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012-2017) gồm có HT.Thích Viên Minh làm chứng minh, HT.Thích Thiện Tâm làm trưởng phân ban; HT.Hộ Chánh, HT.Thiện Nhân, HT.Pháp Thông, TT.Bửu Chánh, TT.Giác Trí - đồng phó phân ban; thư ký do ĐĐ.Thiện Minh đảm trách, cùng 24 ủy viên.

Thay mặt Trưởng ban Từ thiện xã hội T.Ư, HT.Thích Tấn Đạt đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Từ thiện xã hội Phật giáo Nam tông Kinh trực thuộc Ban Từ thiện T.Ư GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012-2017). Cụ thể, ban chứng minh gồm có: HT.Viên Minh, HT.Thiện Tâm, HT.Hộ Chánh, HT.Tăng Định, HT.Thiện Nhân, TT.Bửu Chánh; ĐĐ.Thiện Minh làm trưởng phân ban cùng 22 ủy viên.

HT.Thích Thiện Pháp trao giấy chứng nhận cho tu nữ đợt 2. HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ sách tấn chư Tăng, Ni và Phật tử.

Sau đó là lễ Vu lan báo hiếu và trì bát khất thực theo truyền thống Phật giáo Nam tông.

DSC_0141.JPG

DSC_0153.JPG
HT.Thích Thiện Pháp trao quyết định tới chư tôn đức Phân ban Tăng sự PG Nam tông Kinh

DSC_0118.JPG
Quan khách và chư Tăng, tu nữ, Phật tử dự lễ

DSC_0156.JPG
HT.Thích Tấn Đạt trao quyết định nhân sự Phân ban Từ thiện PG Nam tông Kinh

DSC_0162.JPG
Ra mắt Phân ban Từ thiện PG Nam tông Kinh

DSC_0192.JPG

DSC_0197.JPG
Lễ Vu lan được tiến hành trang nghiêm sau lễ ra mắt các Phân ban

Tấn Phát

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày