Sắp phát hành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam

GNO - Chiều nay, 10-9, tại tòa Viện trưởng (750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Viện Nghiên cứu Phật học VN đã có phiên họp thảo luận công tác biên tập, ấn hành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam.

H (13).jpg


Quang cảnh phiên họp chiều 10-9

Chủ trì phiên họp có HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; chư vị Phó Viện trưởng: TT.Thích Minh Thành, TT.Thích Hạnh Bình, TT.Thích Nhật Từ; TT.Thích Giác Hoàng, Tổng Thư ký Viện; cùng chư tôn đức các trung tâm trực thuộc tham dự.

Tại đây, lãnh đạo phụ trách các trung tâm trực thuộc báo cáo về công tác biên tập, phiên dịch các tác phẩm được giao. Theo đó, công việc bước vào giai đoạn hoàn thành; nếu thuận duyên, có thể cho ra đời các ấn phẩm đầu tiên của Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam vào đầu năm 2021 - hướng đến chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Bên cạnh đó, chư tôn đức nêu ý kiến về việc phát triển Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam cần trên nền tảng kế thừa và tiếp nối những giá trị của các bậc tiền nhân.

H (12).jpg


TT.Thích Đức Thiện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, TT.Thích Đức Thiện tán dương những đóng góp của Hòa thượng Viện trưởng đương nhiệm, cùng chư tôn đức trong công tác ấn hành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam.

Thượng tọa Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký cho rằng, công trình cần đảm bảo chất lượng, không phải đặt mốc thời gian để chạy đua.

“Những tác phẩm được ấn hành phải giá trị và được mọi tầng lớp đón nhận trong tinh thần hoan hỷ”, Thượng tọa nói.

Bên cạnh đó, TT.Thích Đức Thiện gợi ý, nên có chương trình đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo công tác phiên dịch có đội ngũ kế thừa.

Đúc kết, HT.Thích Giác Toàn ghi nhận những ý kiến phát biểu của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, cảm ơn sự nhiệt thành đóng góp của chư tôn đức thành viên Viện Nghiên cứu Phật học VN và các trung tâm trực thuộc.

Theo Hòa thượng, cần thận trọng và cân nhắc kỹ khi biên tập, hiệu đính những tác phẩm đã được chư tôn đức phiên dịch trước đó. “Công tác biên tập và phiên dịch đã giao cho các trung tâm phụ trách cũng cần xúc tiến, các nội dung đã được triển khai tại các phiên họp trước vẫn được tiến hành”, Hòa thượng nhấn mạnh.

HT.Thích Giác Toàn khẳng định, công trình ấn hành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam đòi hỏi nhiều công sức và tâm huyết, sự nhiệt thành của chư tôn đức. “Mong tất cả vì sự phát triển đạo pháp trong tương lai mà nỗ lực”.

Dịp này, Viện cũng quyết định bổ sung chức danh Phó ban Biên tập và ấn hành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam cho GS.TS Lê Mạnh Thát và TT.TS Thích Đức Thiện.

Được biết trước đó, TT.Thích Đức Thiện đã ký Thông báo số 263/TB-HĐTS ngày 28-7-2020 phúc đáp văn văn giải trình của HT.Thích Giác Toàn, cho biết Chủ tịch HĐTS GHPGVN quyết định sử dụng tựa đề Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam cho công trình in ấn Đại tạng kinh Việt Nam, thay cho tên gọi "Thánh điển Phật giáo Việt Nam" được Viện Nghiên cứu Phật học VN đề nghị.

Xác nhận với Báo Giác Ngộ sáng 11-9, TT.Thích Giác Hoàng, Tổng Thư ký Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học VN khẳng định Viện sẽ chính thức phát hành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam vào giữa tháng 10-2020 sắp tới.

Một số hình ảnh phiên họp chiều nay:

image0.jpeg

TT.Thích Minh Thành, Phó Viện trưởng đặc trách Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam

H (5).jpg
TT.Thích Nhật Từ trình bày công tác ấn hành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam

H (6).jpg
TT.Thích Thiện Thuận, Phó Giám đốc trung Tâm phiên dịch Huệ Quang báo cáo

H (7).jpg
ĐĐ.Thích Chúc Phú, Phó Thường trực Trung tâm Phiên dịch Trí Tịnh báo cáo

H (10).jpg
TT.Thích Hạnh Bình, Phó Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền

H (8).jpg
NS.Thích nữ Tuệ Liên, Phó Thường trực Trung tâm Nghiên cứu nữ giới PGVN báo cáo

H (9).jpg
TT.Thích Thông Thiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Thiền học Bắc truyền

H (11).jpg
HT.Thích Phước Cẩn, Quyền Giám đốc Trung tâm phiên dịch Huệ Quang phát biểu

H (4).jpg
HT.Thích Giác Toàn trao quyết định đến TT.Thích Đức Thiện

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày