Sẽ xử lý 50% chất thải bằng công nghệ đốt phát điện

GNO - Theo đó, trong buổi họp báo chiều 26-8, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố đã công bố việc khởi công đề án chuyển đổi xử lý chất thải bằng công nghệ đốt phát điện, với ba đơn vị đầu tư chính cho dự án: Công ty cổ phần VietStar, Công ty cổ phần Tasco và Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa.

DSC_0043.JPG


Ông Nguyễn Toàn Thắng phát biểu

Chủ trì buổi họp báo có ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM; ông Ngô Xuân Tiệc, Giám đốc Công ty Tâm Sinh Nghĩa; ông Ngô Như Hùng Việt, Giám đốc Công ty VietStar; ông Châu Phước Minh, Giám đốc Công ty Tasco cùng đại diện các cơ sở, đơn vị trong lĩnh vực xử lý rác thải trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, hiện nay, thành phố xử lý chất thải chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp. Trong đó, một phần chất thải rắn sinh hoạt cũng được xử lý bằng phướng pháp đốt, nhưng chưa thu hồi được năng lượng, một phần khác được phân loại để tái chế hoặc sản xuất phân bón, nhưng tỷ lệ này còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu mà thành phố đề ra, hướng đến việc cải thiện môi trường.

Được biết, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển của TP.HCM trong năm 2018 vừa qua, là hơn 3 triệu tấn. Trong đó, chất thải rắn sinh hoạt xử lý dưới dạng chôn lấp lên đến hơn 2,2 triệu tấn (chiếm 72,52%). Để góp phần cải thiện môi trường, cũng như hướng đến quản lý môi trường xanh, với tầm nhìn của thành phố giai đoạn tới đến năm 2020, sẽ ứng dụng công nghệ đốt phát điện để xử lý chất thải, phục vụ tăng trưởng xanh cũng như giải quyết nhu cầu cấp thiết về xử lý chất thải rắn của thành phố trong tương lai.

Ba đơn vị đang được Sở TN&MT đề xuất phê duyệt thực hiện dự án lần lượt thuyết trình về kế hoạch xây dựng nhà máy, trang thiết bị, dây chuyền mới, nhằm chuyển đổi hình thức xử lý chất thải rắn sinh hoạt, theo yêu cầu của thành phố.

Qua đó, điểm chung là các nhà máy đều sẽ được áp dụng công nghệ tiên tiến và dây chuyền nhập khẩu 100% từ Châu Âu, hướng đến việc đốt và thu hồi năng lượng phát điện với hiệu suất cao; công nghệ xử lý khép kín, không phát tán mùi hôi, khí thải, nước thải; không có chất thải rắn phát sinh.

Ba đơn vị trên cho biết nguồn vốn hoàn toàn sử dụng vốn tự có của cơ sở, không sử dụng vốn hỗ trợ Nhà nước, cũng như không phát sinh diện tích đất thêm. Các nhà đầu tư cũng cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đến năm 2020 có thể chính thức đưa công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng đốt phát điện, góp phần bảo vệ môi trường bằng việc giảm chôn lấp chất thải đến 50% và tạo thêm được lượng điện cho nhu cầu sinh hoạt.

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày