Thái Lan: Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới (WFB)

Cư sĩ Phallop Thaiarry, Chủ tịch Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới (WFB), Viện trưởng Đại học Phật giáo Thế giới (WBU) đọc diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ
Cư sĩ Phallop Thaiarry, Chủ tịch Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới (WFB), Viện trưởng Đại học Phật giáo Thế giới (WBU) đọc diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 5 đến 7-12, Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập tại Bangkok, Thái Lan.
Đoàn đại diện GHPGVN tham dự

Đoàn đại diện GHPGVN tham dự

Tham dự có Hòa thượng Somdet Phra Maha Thiracharn (Cố vấn Tối cao WFB); ông Phallop Thaiarry (Chủ tịch WFB) và hơn 200 đại biểu đến từ các quốc gia Phật giáo trên toàn thế giới.

Thượng tọa Thích Giác Hiệp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Phật giáo Quốc tế T.Ư) làm trưởng đoàn; Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Thái, Phó Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư và Đại đức Thích Giác Thọ, Chánh Văn phòng Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư tham dự.

Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới được tổ chức từ ngày 5 đến 7-12
Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới được tổ chức từ ngày 5 đến 7-12

Đại diện phái đoàn GHPGVN, Thượng tọa Thích Giác Hiệp gửi thông điệp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đến WFB.

Theo đó, trải qua 75 năm qua, GHPGVN được vinh dự là thành viên sáng lập WFB vào năm 1950 tại thủ đô Colombo, Sri Lanka. WFB là một trong những tổ chức Phật giáo quốc tế lâu đời và đóng vai trò là nền tảng quan trọng để xây dựng góp phần thúc đẩy tinh thần hòa bình và từ bi Phật giáo.

Thượng tọa Thích Giác Hiệp đọc thông điệp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đến WFB
Thượng tọa Thích Giác Hiệp đọc thông điệp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đến WFB

“GHPGVN đã tích cực tham gia các chương trình của WFB, các hoạt động của Liên Hiệp Quốc và các sáng kiến ​​Phật giáo toàn cầu. Đặc biệt, Việt Nam tự hào đã thành công đăng cai tổ chức 4 lần Đại lễ Liên Hiệp Quốc Vesak, góp phần vào tiếng nói chung của Phật giáo trong việc thúc đẩy hòa bình và hữu nghị giữa các quốc gia.”, thông điệp nêu rõ.

Nhân dịp này, GHPGVN trân trọng đề nghị WFB xem xét tăng cường các lĩnh vực hợp tác như sau:

Đối thoại Phật giáo vì hòa bình toàn cầu, hỗ trợ các nỗ lực hòa giải và hỗ trợ hàn gắn hậu quả của xung đột và chiến tranh;

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Giáo dục và trao đổi Phật giáo quốc tế, tăng cường đào tạo Tăng Ni và hợp tác học thuật giữa các quốc gia thành viên;

Sự tham gia của Phật giáo vào hành động vì môi trường và khí hậu, bảo vệ thiên nhiên và tương lai của tất cả chúng sinh;

Chuyển đổi số và ứng dụng AI trong truyền bá Phật pháp, đưa giáo lý của Đức Phật đến với đông đảo quần chúng hơn trong thời đại hiện đại;

Bảo tồn và trao đổi di sản văn hóa Phật giáo, thúc đẩy tình hữu nghị, sự hiểu biết và đoàn kết giữa các cộng đồng Phật giáo toàn cầu.

Lưu niệm
Lưu niệm

Được biết, Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập của WFB là dịp cộng đồng Phật giáo thế giới tham dự cùng chia sẻ các giá trị cốt lỗi của Phật giáo và kiến tạo một thế giới hòa bình, hữu nghị và đoàn kết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư tại khu vực III TP.HCM

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm, sách tấn hành giả khu vực III tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư tại khu vực III TPHCM.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày