Sóc Trăng: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Kế Sách (nhiệm kỳ 2011-2016)

(GNO-Sóc Trăng): Ngày 6-10, Ban Đại diện Phật giáo huyện Kế Sách long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Kế Sách lần thứ VII, nhiệm kỳ 2011 -2016 tại Trung tâm Văn hoá Hội nghị huyện Kế Sách (ấp An Ninh, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).

Đại hội đã suy cử 24 thành viên Ban Đại diện Phật giáo huyện Kế Sách gồm Ban Thường trực 12 vị, ủy viên 3 vị, ủy viên dự khuyết 9 vị do HT.Trần Kiến Quốc làm Chánh đại diện.

Chư Tôn đức Ban Đại diện PG các huyện.jpg

Đại biểu tham dự Đại hội 

Tại Đại hội, ông Ngô Văn Phán đại diện chính quyền các cấp phát biểu, tán thán phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Phật tử tại huyện nhà như công tác từ thiện nhân đạo, những điển hình tiên tiến trong phát triển sản xuất; trong phong trào an ninh trật tự nơi công cộng; trong đấu tranh chống các tệ nạn xã hội. 

Hòa thượng Thích Thiện Sanh ban Đạo từ, Ngài cám ơn quý cấp chính quyền đã dành thời gian đến tham dự Đại hội. Đồng thời, Hòa thượng kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tại huyện nhà tham gia các phong trào toàn dân đoàn kết, đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội, thực hiện chủ trương chính sách của Nhà nước, hưởng ứng phong trào ích nước lợi dân như gây quỹ Ngày vì người nghèo do Trung ương MTTQVN phát động...

HT Thích Thiện Sanh tặng bằng tuyên dương công đức.jpg

Tặng Bằng tuyên dương công đức trong hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI

Tân Ban Đại diện Phật giáo huyện Kế Sách ra mắt Đại hội.jpg

Tân Ban Đại diện PG huyện Kế Sách

Được biết, trong nhiệm VI, Phật giáo huyện Kế Sách đã thực hiện nhiều công tác Phật sự lợi đạo ích đời, đặc biệt là công tác từ thiện xã hội như: Tặng gạo cho dân nghèo nhân những ngày lễ lớn tại địa phương, xây dựng và sửa chữa hàng chục căn nhà tình thương, giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em mồ côi, phát cơm cháo cho người nghèo tại Bệnh viện Đa khoa, tặng tập bút và quà cho học sinh nghèo hiếu học, xây dựng trên 40 cây cầu bê tông cốt thép, khám chữa bệnh cho hàng ngàn lượt người v.v… Tổng chi phí công tác từ thiện xã hội đạt gần 6 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày