Sơn môn tổ đình Viên Minh họp chuẩn bị tổ chức lễ tiểu tường Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Đại đức Thích Thanh Vịnh phát biểu tại buổi họp
Đại đức Thích Thanh Vịnh phát biểu tại buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 28-8, tại tổ đình Viên Minh (chùa Ráng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nôi), chư Tăng Ni thuộc sơn môn tổ đình đã có cuộc họp về việc tổ chức, chuẩn bị lễ tiểu tường Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.
Thượng tọa Thích Thanh Ân phát biểu

Thượng tọa Thích Thanh Ân phát biểu

Thay mặt sơn môn tổ đình Viên Minh, Thượng tọa Thích Thanh Ân phát biểu dự kiến chương trình kế hoạch tổ chức lễ tiểu tường của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN sẽ tổ chức vào các ngày 14, 15, 16 và 17-9-Nhâm Dần.

Đại đức Thích Thanh Tuyên, pháp tử của cố Đức Đệ tam Pháp chủ trình danh sách tham gia công tác phục vụ trong lễ tiểu tường, để trình báo cáo chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội.

Đại đức Thích Thanh Tuyên trình bày

Đại đức Thích Thanh Tuyên trình bày

Đại đức Thích Thanh Vịnh, pháp tử của Đức Đệ tam Pháp chủ trình kế hoạch, chương trình của lễ. Theo đó, lễ tiểu tường Đại lão Hòa thượng sẽ tổ chức trang nghiêm theo truyền thống.

Đại đức Thích Thanh Vịnh cũng đã trình cụ thể lịch phân bố giữa việc cung đón chư tôn đức giáo phẩm Trung ương GHPGVN, quan khách và các tỉnh thành đến lễ; các nghi thức truyền thống và các khung thời gian tổ chức trong các ngày đã đã ấn định trên.

Thượng tọa Thích Đạo Phong thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội dự họp và phát biểu

Thượng tọa Thích Đạo Phong thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội dự họp và phát biểu

Đại diện lãnh đạo chính quyền sở tại tham dự cũng phát biểu sẽ tích cực hỗ trợ các công tác liên hệ để lễ tiểu tường Đức Đệ tam Pháp chủ tại tổ đình Viên Minh được diễn ra trang nghiêm và an toàn.

Thượng tọa Thích Tiến Đạt đã nêu một số công việc cần làm sau khi trình lên chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, chư tôn đức Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội.

Thượng tọa Thích Tiến Đạt phát biểu

Thượng tọa Thích Tiến Đạt phát biểu

Thượng tọa cũng thông báo việc gấp rút chuẩn bị nội dung in ấn Đệ tam Pháp chủ toàn thư và kỷ yếu Hòa thượng Pháp chủ Đệ tam, dự kiến ra mắt trong lễ tiểu tường của ngài.

Dịp này, đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tham dự, Thượng tọa Thích Đạo Phong - Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự phát biểu về việc xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương GHPGVN. Riêng Ban Trị sự Phật giáo Hà Nội phụng hành và làm hết sức mình theo sự phân công của Trung ương Giáo hội để bảo đảm cho lễ tiểu tường của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN được diễn ra trang nghiêm trọng thể.

Các pháp tử của Đức Đệ tam Pháp chủ trình bày kế hoạch dự kiến về lễ tiểu tường của ngài sẽ được tổ chức trang nghiêm theo truyền thống

Các pháp tử của Đức Đệ tam Pháp chủ trình bày kế hoạch dự kiến về lễ tiểu tường của ngài sẽ được tổ chức trang nghiêm theo truyền thống

Đại diện chính quyền sở tại phát biểu

Đại diện chính quyền sở tại phát biểu

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Bảo tháp Đức Đệ tam Pháp chủ

Bảo tháp Đức Đệ tam Pháp chủ

Tam quan tổ đình Viên Minh

Tam quan tổ đình Viên Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày