Tâm huyết với sự tu học của Phật tử Nam tông Khmer

(GNO-Cần Thơ): Chiều 15-7, trong khuôn khổ Hội thảo Hướng dẫn Phật tử miền Đông và miền Tây Nam Bộ, chư tôn đức Tăng Ni và đại biểu đã chính thức đi vào các phiên thảo luận.

Nội dung xoay quanh các vấn đề: Kinh nghiệm truyền bá Chánh pháp; Bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc khmer, người Hoa; Định hướng sinh hoạt tu học thời kỳ hội nhập và kinh nghiệm tổ chức và phát triển đạo tràng Bát quan trai, khóa tu Phật thất, niệm Phật, khóa tu Một ngày an lạc.. đã được các đại biểu lần lượt trình bày.

WTTH (1).JPG

Toàn cảnh phiên thảo luận đầu tiên

Ở nhóm đề tài thứ nhất, chư tôn đức đại diện Tiểu ban Phật tử Nam tông Khmer đã tập trung trao đổi về bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Khmer và định hướng sinh hoạt tu học thời hội nhập. Qua đó, thực trạng của Phật giáo Nam tông Khmer và sự mai một hình ảnh người tu trong các lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer cũng như định hướng phát triển đã được các đại biểu thảo luận một cách sôi nổi.

WTTH (2).JPG

Chủ tọa đoàn

Ở nhóm đề tài thứ hai, các tham luận về đạo Phật với hôn nhân gia đình đã được các đại biểu nêu bật về thực trạng cuộc sống tình yêu - hôn nhân của giới trẻ hiện nay đang bị khủng hoảng về mặt tinh thần do phải chịu áp lực của xã hội ngày càng tăng, cũng như giáo lý Đức Phật hướng dẫn về tình yêu gia đình.

WTTH (3).JPG

Ban thư ký Hội thảo

Với 8 bài tham luận của các đại biểu từ các tỉnh thành, phiên thảo luận đầu tiên đã kết thúc tốt đẹp, hôm nay các đại biểu tiếp tục với các chủ đề hôn nhân gia đình và hạnh phúc của người Phật tử, điều kiện cần để tổ chức Hội trại thanh thiếu niên…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày