Tắm Phật và tô tranh Đức Phật trong khóa tu

GNO - Ngày 12-5 (8-4-Kỷ Hợi), Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã tổ chức khóa tu Gieo hạt từ tâm, kỳ 75 cho các bé từ 4-12 tuổi, với chủ đề “Sắc màu Phật đản”.

ANHQATV (3).JPG

Các em tu sinh tụng kinh Khánh đản

Khóa tu đã có hơn 400 tu sinh tham gia dưới sự chỉ đạo của SC.Thích nữ Huệ Đức, trụ trì chùa cùng sự hướng dẫn của chư Ni và tình nguyện viên.

Trong khóa tu, các bé tu sinh đã cùng hơn 200 phụ huynh đã lễ Phật, tụng kinh Khánh đản và được Tắm Phật tại vườn Lâm-tỳ-ni được thiết trí tại chánh điện chùa.

ANHQATV (4).JPG
Em Tắm Phật

Để tu sinh biết và hiểu về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các bé được xem phim về cuộc đời của Ngài và trả lời câu hỏi của BTC. Các bé trả lời đúng có thưởng quà tặng thú bông và quà thưởng đặc biệt là tượng Đức Phật sơ sinh cho bé trả lời đúng câu hỏi khó.

Các bé còn được thi tài năng tô màu tranh vẽ và đọc thơ trong tập truyện tranh “Đức Phật và tuổi thơ”, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các bé tô màu tranh đẹp và đọc thuộc lòng bài thơ tự chọn. Tất cả tu sinh được tặng tập truyện tranh này mang về nhà.

qatv (1).jpg

Tô tranh "Đức Phật với trẻ thơ" tại khóa tu

ANHQATV (1).JPG
Tác phẩm của các em tu sinh

Cuối khóa tu, các bé tập hát cùng ca sĩ bài hát “Trăng tròn tháng tư” và cùng phụ huynh thọ trai trong chánh niệm, chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức.

Đức Thường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày