Tăng Ni du học sinh VN tại Ấn Độ mừng Phật đản

GNO - Đã trở thành thông lệ của chư Tăng Ni du học sinh tại Ấn Độ, đặc biệt là Tăng Ni đang theo học tại Trường Đại học Gautam Buddha: sau khi kết thúc kỳ thi cuối năm, cũng đúng vào dịp Phật đản, chư Tăng Ni du học sinh hòa mình vào không khí kỷ niệm ý nghĩa này.

Theo đó, ngày 13-5 (7-4-Bính Thân), chư Tăng Ni sinh viên đang du học tại Trường Đại học Gautam Buddha long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2560 - DL.2016.

IMG_0070.jpg


Lễ Phật đản PL.2560 tại Trường Đại học Gautam Buddha

Được sự giúp đỡ và ủng hộ của trường, Ban Tổ chức hân hạnh được đón tiếp sự quang lâm chứng minh của Hòa thượng Lozang Lama, Chủ tịch Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới; Hòa thượng Sanghasena, Chủ tịch Trung tâm Thiền Thế giới Mahabodhi; Tiến Sĩ J.p.Sharma, Hiệu trưởng Trường Đại học Gautam Buddha; Giáo sư R.Panth, Hiệu trưởng Trường Đại học Nalanda; đại diện Đại sứ quán của các nước Việt Nam - Lào - Thái Lan tại Ấn Độ và các vị trưởng khoa, giáo sư của trường.

Ngoài ra còn có sự chứng minh tham dự của 100 Tăng Ni sinh viên của Đại học Delhi và Gautam Buddha cùng hơn 500 sinh viên đang theo học tại trường.

Trong khuôn khổ của chương trình đại lễ, những sinh hoạt cộng đồng mang đậm bản sắc Việt cũng được giới thiệu đến các sinh viên nước bạn như: triển lãm tranh - thư pháp và ẩm thực.

Hơn 1.000 ngọn nến đã thắp lên như góp lời chúc nguyện một mùa Phật đản an lành trong ánh sáng trí tuệ của chư Phật.

IMG_0078.jpg

IMG_0093.jpg
Chư tôn đức và các vị khách mời chia sẻ ý nghĩa Phật đản, phát biểu cảm nghĩ khi tham dự

IMG_0142.jpg
Thực hiện nghi thức tắm Phật

IMG_0164.jpg
Thưởng thức món chay đậm chất Việt

IMG_0015.jpg
Một góc triển lãm

IMG_0178.jpg
Nghệ thuật thư pháp do chư Tăng Ni sinh thực hiện được khách quý thích thú

Tin, ảnh: Trí Dũng

* Cùng bạn đọc:

Mời bạn đọc chia sẻ tin, bài, hình ảnh về Phật đản với Giác Ngộ online. Tòa soạn chào đón những mẩu tin, chùm ảnh, cảm xúc Đản sinh từ tất cả CTV, bạn đọc của báo - để cùng dâng lên cúng dường Đức Từ phụ nhân mùa Phật đản PL.2560. Bài vở hoan hỷ gửi về: toasoan@giacngo.vn.

Kính chúc quý bạn đọc thân tâm thường an lạc, đón mùa Phật đản tràn đầy hỷ lạc! (GNO)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nguyên nhân của khổ chính là nguyên nhân của chấp trước, sự đoạn diệt của khổ là sự đoạn diệt của chấp trước, và con đường dẫn đến sự đoạn diệt của khổ cũng chính là con đường dẫn đến sự đoạn diệt của sự chấp trước - Ảnh: Trung Thắng

Sự chấp trước

NSGN - Trưởng lão Xá-lợi-phất đã dạy trong kinh Chánh kiến(1) rằng sự chấp trước là khổ.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực là vị Thầy lãnh đạo gắn bó và gần gũi, vững chãi và điềm tĩnh, uy nghiêm để lại những dấu ấn tâm linh sâu đậm trong tâm thức người có duyên thân cận, tiếp xúc - Ảnh tư liệu của cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường

Hòa thượng Thích Chánh Trực: Vị lãnh đạo luôn vững chãi, trí tuệ giữa mọi biến động

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Chánh Trực viên tịch, cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường, một trong những người đã gắn bó với Hòa thượng từ năm 1966, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị lúc mới thành lập, đã có những chia sẻ xúc động về một bậc Thầy, nhà lãnh đạo Phật giáo qua các thời kỳ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1296 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhớ về “Ôn Đại diện”

GNO - Cư sĩ Lê Văn Tư, pháp danh Tâm Cự, sinh năm 1952, là một Phật tử năm nay đã ở tuổi “cổ lai hy” và có hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngôi chùa Phật Học Quảng Trị, qua hai giai đoạn lịch sử.

Thông tin hàng ngày