Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại Huế bảo vệ luận văn

GNO - Buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa VI (2011 - 2015) diễn ra sáng qua, 23-7, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (PGVN) tại Huế (109 Minh Mạng, P.Thủy Xuân, TP.Huế).

Quang lâm chứng minh, tham dự và điều hành có chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Huế; chư tôn đức Tăng Ni giáo thọ sư, chư vị nhân sĩ trí thức, học giả, các nhà nghiên cứu cùng Tăng Ni sinh viên các khóa của Học viện.

hue 3.JPG


Buổi bảo vệ luận văn diễn ra nghiêm túc tại Học viện

Theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ Quy chế đào tạo của Học viện PGVN tại Huế, Tăng Ni sinh viên sau khi hoàn thành xong các học phần của 4 năm học tại Học viện có điểm trung bình các môn từ 8,0 trở lên sẽ được thực hiện luận văn tốt nghiệp. Và, khóa VI có 6 Tăng Ni sinh viên được Hội đồng Điều hành Học viện xét duyệt chấp thuận được bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Cụ thể các đề tài thực hiện gồm: Giới luật Phật giáo là nền tảng của sự giải thoát (Ni sinh Thích nữ Huệ Thiện); Tinh thần Hiếu đạo trong kinh Pháp hoa (Tăng sinh Thích Bản Tuệ); Đạo đức Phật giáo - một nếp sống hướng thượng nhân bản (Ni sinh Thích nữ Như Hiền); Hình ảnh và vai trò người phụ nữ trong Phật giáo Việt Nam (Ni sinh Thích nữ Thanh Uyên); Ảnh hưởng của dòng Thiền Liễu Quán tại Thuận Hóa (Ni sinh Thích nữ Nguyên Tịnh); Mối quan hệ giữa Đức Phật và các giáo phái Ấn Độ trong kinh Trường bộ (Ni sinh Thích nữ Chánh Ngộ).

Sau khi Tăng Ni sinh trình bày đề tài, Hội đồng Bảo vệ luận văn, Hội đồng phản biện và giáo sư hướng dẫn đã đặt ra những câu hỏi liên quan đến đề tài và có những lời nhận xét, đánh giá về các đề tài của Tăng Ni sinh thực hiện.

Đa số chư tôn đức đều có lời nhận xét rằng trong quá trình thực hiện đề tài, chư Tăng Ni sinh đều có ý thức cầu tiến, nghiên cứu một cách nghiêm túc, biết lắng nghe để bổ sung ý tưởng, siêng năng, cẩn thận và nỗ lực hết mình để có một công trình nghiên cứu khá hoàn thiện về nội dung lẫn hình thức.

Sau khi trả lời những câu hỏi phản biện, 6 Tăng Ni sinh đã có lời niệm ân đến chư tôn đức giáo thọ sư, giáo sư hướng dẫn đã cố vấn, giúp đỡ và hỗ trợ tận tình trong thời gian qua để đề tài được hoàn thiện viên mãn.

hue 2.JPG


Lần lượt, các Tăng Ni sinh đã trình bày luận văn của mình

hue 1.JPG
Sau đó, lần lượt, chư tôn đức sẽ phản biện, nhận xét...

hue 4.JPG
Buổi bảo vệ luận văn của 6 Tăng Ni sinh thành công tốt đẹp

Học viện PGVN tại Huế được thành lập vào tháng 7-1997, đến nay đã trải qua hơn 15 năm phát triển và trưởng thành - là một trong 4 Học viện Phật giáo trên toàn quốc có thẩm quyền đào tạo cấp Cử nhân Phật học và được tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Học viện PGVN tại Huế vẫn đang nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng là giáo dục và đào tạo Tăng tài, cung cấp cho Giáo hội những hạt nhân để chung tay hoàn thành trách vụ “tốt đạo, đẹp đời”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày