Tặng quà miền Trung, khánh thành cầu, hiến máu

GNO - Ngày 23 đến 25-10, Hội Linh Sơn (TP.HCM) đã đến trao hơn 1.000 phần quà đến bà con vùng lũ tại các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 5 và 6 vừa qua.

H3.jpg

Đoàn thăm hỏi, trao quà đến bà con vùng lũ Quảng Trị

Đoàn do TT.Thích Nhuận Quang, Trưởng ban Hoằng pháp quận 12, trụ trì chùa Nguyên Ngộ làm trưởng đoàn; cùng chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử tháp tùng.

Đoàn đã trao quà tại tỉnh Thừa Thiên Huế với 220 phần quà và 1 máy phát điện ở làng Mỹ Xuyên, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền; Tại tỉnh Quảng Trị, đoàn đã trao tặng 500 phần quà tại thôn Linh Chiểu, xã Triệu Sơn và thôn Thanh Lê, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong.

Tại tỉnh Quảng Bình, đoàn đã trao 200 phần quà đên người dân thôn Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang, thôn Đông Thành và tại trụ sở UBND xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy; Tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam), đoàn đã trao 130 phần quà.

Hội còn trao 5 triệu đồng ủng hộ gia đình hai cháu bị nước lũ cuốn trôi tại xã Thanh Thủy. Tổng trị giá chuyến từ thiện của Hội gần 600 triệu đồng do chư tôn đức thành viên trong Hội kêu gọi và Phật tử chùa Hồng Liên (Q.Bình Thạnh) đóng góp.

Được biết, Hội Linh Sơn là tên gọi của nhóm thiện nguyện được thành lập năm 2019 gồm chư tôn đức Tăng, Ni thuộc ba miền đất nước do TT.Thích Nhuận Quang, trụ trì chùa Nguyên Ngộ, làm Chủ tịch hội.

Tin, ảnh: Quảng Hậu - T.Lệ Tâm

* Bến Tre: Chiều ngày 27-10, Hội Từ thiện Tường Nguyên (TP.HCM) tổ chức khánh thành đưa vào hoạt động cầu Tường Nguyên 350 tọa lạc tại xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm.

122767324_385132369339229_4458947379649695954_n.jpg

Cây cầu dài chiều dài 72 mét được đưa vào sử dụng - Ảnh: T.Nguyên

Cây cầu với kết cấu chiều ngang 3,5 mét, chiều dài 72 mét, tổng chi phí xây dựng 3 tỷ đồng được thực hiện theo nguyện vọng của cụ bà Lê Thị Nga, sinh năm 1937 ở Chi Lê (Hòa Bình) - sau khi qua đời dùng tiền tiết kiệm của bà và tiền phúng viếng để tài trợ xây dựng, cùng sự đóng góp công sức của nhân dân địa phương.

Dịp này, Hội Tường Nguyên còn tặng 100 phần quà đến bà con nghèo ở 2 huyện Giồng Trôm và Ba Tri chung đường đi qua cầu. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm: 2 thùng mì, 10 kg gạo, dầu ăn, đường, nhu yếu phẩm…

Ph.V

* Quảng Nam: Ngày 23 – 26-10, ĐĐ.Thích Thiện Nguyện, trụ trì chùa Thiền Kim, đại diện cho Ban Trị sự Phật giáo huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) phối hợp các tự viện trong huyện tổ chức chuyến từ thiện tại miền Trung.

unnamed.jpg

Đoàn trao quà đến đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt miền Trung

Cùng đi có chư tôn đức huynh đệ, các mạnh thường quân TP.HCM, cộng sự chung với các tình nguyện viên: chùa Long An, Vĩnh Long, Thiên Phước, Cái Bè, Phước Thiện (TP.HCM); Chùa Quỳnh Tâm, chùa Xuân Thành (Đồng Nai) đã tổ chức cứu trợ cho bà con vùng đang bị mưa lũ thuộc tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

Sau 4 ngày di chuyển đến với bà con vùng lũ, đoàn đã tặng 1.370 phần quà tại huyện Quế Sơn, Đại Lộc (Quảng Nam); huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế); làng An Thơ, H.Hải Lăng (Quảng Trị).

Tổng trị giá chuyến đi là 650 triệu đồng.

T.Huệ Nghiêm

* Đồng Tháp: Nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với người dân miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề của bão, lụt, chuyến xe “Nghĩa tình vùng biên” của Hội Liên hiệp Thanh niên - Đoàn Thanh niên xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã vận động hỗ trợ nhiều phần quà ý nghĩa.

VẬN CHUYỂN CỨU TRỢ MIỀN TRUNG.jpg

Chuyến xe “Nghĩa tình vùng biên” chuẩn bị quà tặng cho người dân miền Trung

Chỉ sau một tuần vận động, chuyến xe “Nghĩa tình vùng biên” đã tiếp nhận hơn 3,5 tấn quần, áo đã qua sử dụng; 420 thùng mì gói; 1.500 chai nước suối; 130 kg gạo; 150 chai nước tương và các loại thuốc khác… với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.


Những phần quà ý nghĩa được chuyển đến người dân khó khăn miền Trung nhằm chung tay vì miền Trung ruột thịt.

Chí Trung

* Ngày 27-10, ĐĐ.Thích Minh Không, tri sự chùa Hiếu Đức, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) cùng đoàn thiện nguyện Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đến chùa Đông Lâm, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao 250 phần quà cho đồng bào khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai, lũ bão ở làng Đông Lâm.

Phat qua cuu tro.jpg

Trao quà đến đồng bào vùng lũ bão ở làng Đông Lâm


Mỗi phần quà gồm: mì gói, sữa, mền, áo phao, áo mưa, áo ấm, bánh tét, tiền mặt và một số nhu yếu phẩm cần thiết sinh hoạt trong gia đình, trị giá từ 300.000 đồng trở lên. Tổng giá trị hơn 75 triệu đồng, do ĐĐ.Thích Minh Không và đoàn thiện nguyện Phước Hải vận động hỗ trợ.

Trần Trọng Trung


* Cùng ngày, tại Trạm y tế xã An Long và Trung tâm Y tế huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã có hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện đã tự nguyện hiến máu nhân đạo.
Hien mau tai TTYT huyen TN.jpg

Hiến máu nhân đạo


Qua khám sàng lọc, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Cần Thơ đã thu giữ được 309 đơn vị máu, với nhiều nhóm máu các loại. Đây là đợt tình nguyện hiến máu nhân đạo lần thứ 3 trong năm 2020 ở huyện Tam Nông đã thu tổng cộng trên 1.000 đơn vị máu các loại.  

Tr.Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày