Tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường đến các tôn giáo

GNO - Sáng nay, 18-10, tại hội trường Nhà khách T78 (Q.3, TP.HCM), Ủy ban T.ƯMTTQVN kết hợp với Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam tổ chức khai mạc khóa tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai đến đại diện các tôn giáo đến từ 7 tỉnh, thành phía Nam.

Tham dự khai mạc có ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên UBTƯMTTQVN; Lương Hoài Nhân, Phó Trưởng ban Công tác phía Nam UBTƯMTTQVN; bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Phó Giám đốc Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam.

Đại diện các tôn giáo: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương, Baha’i, Cơ đốc… thuộc 7 tỉnh, thành phía Nam tham gia khóa tập huấn từ ngày 18 đến 21-10-2016.

mt (2).JPG

Đại diện các tôn giáo thuộc 7 tỉnh, thành phía Nam tham gia khóa tập huấn 4 ngày

Theo đó, suốt khóa học, học viên được tập huấn, trao đổi nhóm về các kiến thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai; các khái niệm cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường, các loại ô nhiễm; Luật bảo vệ môi trường, hiện trạng môi trường Việt Nam; Luật về phòng chống thiên tai, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Biến đổi khí hậu, giới thiệu Đề án 1002; Các mô hình đáp ứng bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu giảm nhẹ rủi ro thiên tai; Cách lập kế hoạch phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường…

Khóa tập huấn nhằm giúp học viên có khả năng nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo vệ môi trường, về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Học viên cũng biết được các mô hình đáp ứng về bảo vệ môi trường, giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; thực hành xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường, giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho các địa phương, cộng đồng tôn giáo của mình trên điều kiện tự nhiên và đặc điểm khí hậu thời tiết thực tế.

mt (1).JPG

Ths.Trần Tuấn Việt trình bày các khái niệm cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQVN, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã phối hợp ký kết hướng dẫn về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai với 40 tổ chức tôn giáo.

Vừa qua, lãnh đạo 14 tôn giáo, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày