Thái Bình: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm

Toàn cảnh hội nghị diễn ra tại chùa Thánh Long, sáng 6-7
Toàn cảnh hội nghị diễn ra tại chùa Thánh Long, sáng 6-7
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-7, tại chùa Thánh Long (phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai một số Phật sự quan trọng trong thời gian tới.

Tham dự và chứng minh hội nghị có: Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Dục, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức, các ban chuyên môn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và đại diện 8 Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố.

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc hội nghị
Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc hội nghị

Đại đức Thích Thanh Ân, Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2021.

Theo đó, Thái Bình là một tỉnh đồng bằng, Phật giáo trải dài theo 8 huyện, thành phố, số lượng Tăng Ni chính thức là 606 vị, số lượng tự viện là 877 ngôi.

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện công văn của Trung ương Giáo hội, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các công điện của UBND, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã ra công văn chỉ đạo cho Ban Trị sự Phật giáo 8 huyện, thành phố về việc thực hiện cách ly xã hội, không tổ chức các khóa tu, các hoạt động đông người, cấm túc tại chỗ và đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 cho Phật tử và khách thập phương khi đến chùa.

Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ trình Ban Thường trực bổ nhiệm trụ trì: 7 vị, kiêm nhiệm trụ trì: 3 vị; Tiếp nhận Tăng Ni từ tỉnh ngoài về sinh hoạt: 5 vị; Tiếp nhận người xuất gia: 2 vị; Tổ chức 6 trường hạ trong tỉnh với 460 Tăng Ni đăng ký tham gia khóa an cư kiết hạ, tuân thủ đúng giới luật Phật chế và quy củ thiền gia.

Công tác Giáo dục Tăng Ni được Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh rất quan tâm và tạo điều kiện. Hiện có 54 Tăng Ni sinh đang theo học tại các trường Phật học. Do tình hình dịch Covid-19, các đạo tràng phải tạm ngừng sinh hoạt, khuyến khích các chùa thuyết giảng Phật pháp trực tuyến (online), chỉ duy trì các khóa lễ thường nhật, tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an, nạn dịch được tiêu trừ.

Hoạt động từ thiện được phát huy rộng rãi tại các chùa với nhiều hình thức như: tặng quà Tết, ủng hộ người nghèo, từ thiện tại các bệnh viện, bảo trợ học sinh vượt khó, tặng quỹ khuyến học, xây dựng nhà tình nghĩa, đường nông thôn, ủng hộ quỹ phòng chống dịch và mua vắc-xin… với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng...

Ngày 23-5 vừa qua, Tăng Ni toàn tỉnh đã hăng hái tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tái đắc cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và nhiều Tăng Ni đắc cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện.

Tại hội nghị, chư tôn đức đại diện các ban chuyên môn và 8 Ban Trị sự Phật giáo huyện, thành phố đã thảo luận một số vấn đề về công tác An cư kiết hạ, quản lý Tăng sự, phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm nhất là công tác Tăng sự, hoằng pháp, nghi lễ, hướng dẫn Phật tử, đẩy mạnh thông tin truyền thông, từ thiện xã hội, giáo dục Phật giáo... đảm bảo hoạt động Phật sự của các ban mang tính gắn kết chuyên sâu.

Đại đức Thích Minh Thành góp ý về công tác chuẩn bị Đại giới đàn Thánh Long

Đại đức Thích Minh Thành góp ý về công tác chuẩn bị Đại giới đàn Thánh Long

Cũng tại hội nghị, Ban Trị sự Phật sự Phật giáo tỉnh đã triển khai một số công văn, thông báo của Trung ương Giáo hội, công văn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc tổ chức lễ cầu siêu tại đền thờ Liệt sĩ tỉnh nhân dịp 27-7 tới, thông qua kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Thánh Long (dự kiến tổ chức vào hạ tuần tháng 9 năm Tân Sửu).

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục tán thán công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, nhắc nhở mỗi Tăng Ni cần noi gương các bậc tiền bối, luôn “đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”, tinh tấn tu hành, đưa Phật giáo Thái Bình phát triển vững mạnh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng ban đạo từ

Hòa thượng cũng sách tấn Tăng Ni tại các trường hạ nghiêm túc hành trì nề nếp dù tâm niệm an cư hay an cư tại chỗ để thúc liễm thân tâm, trang nghiêm giới đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày