Thái Lan: Đào tạo 100.000 Tăng sỹ mới qua truyền hình vệ tinh

Thái Lan: Đào tạo 100.000 Tăng sỹ mới qua truyền hình vệ tinh
(Bangkok, Thái Lan): Trong một chiến dịch vận động được bảo trợ bởi Chính phủ Thái Lan và các lãnh đạo Phật giáo, hơn 100.000 Tăng sỹ đã được thọ giới nhằm phát triển mô hình lối sống đạo đức và tình đoàn kết tốt hơn nữa. Sáng kiến này liên quan đến khoảng 80.000 ngôi làng trên khắp đất nước Thái Lan.

Bắt đầu từ ngày 19-1 đến ngày 8-3, các Tăng sỹ mới sẽ tham gia chương trình đào tạo đặc biệt 49 ngày dưới sự hướng dẫn của các Trưởng lão. Chương trình gồm có thiền tập và các bài học giáo lý, được phát trên sóng truyền hình vệ tinh.  

Hòa thượng Tiến sỹ Somchai Tanawutdho, trưởng ban tổ chức giới đàn truyền giới cho 100.000 giới tử, nói: “Ý tưởng này xuất phát từ thực tế là ngày nay mọi người bận rộn hơn và sự cám dỗ vật chất cũng ngày càng gia tăng. Họ không có đủ thời gian dành cho Phật pháp (Dhamma). Họ đã quên đi ý nghĩa đời sống tâm linh. Phật giáo là nơi nương tựa, nhất là đối với những người sống trong các cộng đồng xa xôi hẻo lánh.”

 

Hòa thượng Tiến sỹ Somchai Tanawutdho cũng tin tưởng rằng chư Tăng trong các làng mạc và thành phố có thể giúp cư dân hối cải để quay về với con đường chân chính, đặc biệt là trong thời buổi khủng hoảng kinh tế hiện nay.

 

Phật tử chiếm 95% dân số Thái Lan và chư Tăng có nhiều ảnh hưởng đến đời sống chính trị và xã hội. Cho đến thập niên 80, mỗi gia đình đều có một nam nhân xuất gia. Kể từ thời điểm đó, Phật giáo đã bước vào giai đoạn suy thoái, ít có các cậu bé chọn con đường xuất gia. Từ tháng 6-2009, 5937 tự viện trở nên hiu quạnh.

 

Ông Sompong Luamsai, một cư dân tỉnh Surin cho biết: “Tại một ngôi chùa thuộc vùng Chaleakmogkol, vài năm nay không có sư và cư dân làng tôi không có một lãnh đạo tinh thần.”

 

Kết quả của sáng kiến của chính phủ và lãnh đạo Phật giáo là, chư Tăng đã hiện diện trở lại trong các tự viện và hiện đang chăm sóc đời sống tâm linh cho các cộng đồng. “Mỗi ngày, chúng tôi nghe chư Tăng cầu nguyện và các Phật tử đã đến chùa tụng kinh niệm Phật trở lại,” ông Sompong Luamsai phấn khởi nói.

 

Theo ý kiến của ông thì kể từ khi chư Tăng đến đó hoằng pháp, đã ít có vấn đề phức tạp xảy ra trong làng và đã có sự quan tâm nhiều hơn đến tôn giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày