Thái Lan: Khai mạc Hội nghị Sakyadhita lần thứ 12 - Thông điệp “Tiến đến giải thoát”

(GNO-Thái Lan): Hôm qua 12-6, lễ khai mạc Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới Sakyadhita lần thứ 12 đã chính thức diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh tại Trung tâm Học tập Cộng đồng Sathir Dhammasatha (Bangkok, Thái Lan).

>>> 73 đại biểu Phật giáo Việt Nam sẽ dự Hội nghị Sakyadhita lần thứ 12

>>> Chuẩn bị công tác phiên dịch trước Hội nghị Sakyadhita lần thứ 12

>>> Sakyadhita mãi truyền hứng khởi trong tu tập đến nữ giới Phật giáo khắp thế giới

Hội nghị lần này với chủ đề “Tiến đến giải thoát” quy tụ 300 đại biểu là lãnh đạo tinh thần các truyền thống Phật giáo, các học giả, nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, văn hóa, triết học, tôn giáo… đến từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Việt Nam, Bangladesh, Israel, Phần Lan, Tây Ban Nha… Phái đoàn Nữ giới Phật giáo Việt Nam có 73 thành viên tham dự Hội nghị.

IMG_0064.jpg

 

Chủ tịch Sakyadhita (bìa trái) nhận hoa

chúc mừng của Ni trưởng TN.Huệ Hương

 

DSC08204.jpg

 

 

DSC08254.jpg

 

DSC08234.jpg

 

Thực hiện nghi thức tụng niệm của phái đoàn Nữ giới PGVN

 

Mở đầu lễ khai mạc là nghi thức của các phái đoàn đại diện các truyền thống Phật giáo, nghi thức tụng kinh và ngồi thiền. Ni sư Mae Chee Sansanee và Tiến sĩ Christie Yu Ling Chang, Chủ tịch Hội Nữ giới Phật giáo Thế giới Sakyadhita đã đọc diễn văn khai mạc Hội nghị Sakyadhita lần thứ 12. Diễn văn khai mạc nhấn mạnh: “… Hôm nay là ngày chúng ta một lần nữa ghi nhớ khả năng đạt đến giác ngộ hoàn toàn bình đẳng giữa nam giới và nữ giới, ngày để chúng ta ghi đậm niềm tin với Phật pháp, hoan hỷ và tiếp tục các thiện nguyện của chúng ta đối với Giáo pháp…”.

IMG_0040.jpg

 

DSC08217.jpg

 

Đại biểu tham dự Sakyadhita

 

IMG_0071.jpg

 

IMG_0048.jpg

 

Biểu diễn các hoạt động nghệ thuật

 

Lễ khai mạc được Công chúa Hoàng gia Thái Lan Srirasmi phát biểu chào mừng các nữ đại biểu đại diện các truyền thống Phật giáo đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thổ trên khắp thế giới, đồng thời gởi thông điệp hòa bình và an lạc.

 

Ngoài ra, đại diện các lãnh đạo Phật giáo các nước: Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam do Ni trưởng TN. Huệ Hương, Trưởng phái đoàn Nữ giới Phật giáo Việt Nam cũng gởi thông điệp chào mừng Hội nghị.

IMG_0056.jpg

Ni trưởng TN.Huệ Hương, Trưởng đoàn PGVN gởi thông điệp đến đại biểu

DSC08216.jpg
DSC08226.jpg

Đoàn Nữ giới Phật giáo Việt Nam tham dự Sakyadhita

 

Sau lễ khai mạc, các đại biểu tham gia diễn đàn của Nữ giới Phật giáo Thái Lan với chủ đề: “Tăng đoàn Thái Lan và vai trò của họ trong sự nghiệp giáo dục nữ giới” do Ni sư Phra Dharmakossajarn, Hiệu trưởng Trường Đại học Mahachulalongkorm (MCU) trình bày. Và các tham luận “Nữ giới Phật giáo Thái Lan và sứ mệnh toàn cầu xây dựng hòa bình xã hội”, “Nữ giới Phật giáo trên con đường tu tập” của đại diện Nữ giới Phật giáo Thái Lan; “Nữ giới Phật giáo lỗi lạc của Ấn Độ” của diễn giả Rupali Mo kashi; “Chân dung cộng đồng Nữ giới Phật giáo ở Suburban Tanggerang” của diễn giả Venita Tannusuwito; “Sakyadhita - một biên thùy mở rộng của nữ giới Phật giáo và kết nối toàn cầu” của Sư cô Thích nữ Như Nguyệt, đại diện đoàn Phật giáo Việt Nam… Ngoài ra, còn có các bài tham luận của các đại diện Phật giáo Nhật Bản, Nga.

IMG_0016.JPG
IMG_0018.JPG

Sư cô Thích nữ Như Nguyệt đại diện đoàn Việt Nam

đọc tham luận tại Hội nghị

 

Hôm nay 13-6, các đại biểu tiếp tục trình bày tham luận, hội thảo nhóm, tham gia các chương trình biểu diễn văn hóa của nước chủ nhà và các tiết mục đặc sắc của các quốc gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày