Thái Nguyên: Họp triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần V (2022-2027)

Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp
Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-3, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức phiên họp thảo luận về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ V (2022-2027) và triển khai tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.

Buổi họp do Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên chủ trì cùng sự tham dự của chư Tăng Ni, các cư sĩ Phật tử thành viên Ban Trị sự.

Tại buổi họp, đại diện Ban Thư ký đã trình các hoạt động Phật sự của GHPGVN Thái Nguyên trong thời gian sắp tới và báo cáo tiến trình tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần V.

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Theo đó, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần V sẽ được tổ chức vào ngày 19, và 20-6-2022 (tức ngày 21 và 22-5-Nhâm dần) tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Dịp này, chư tôn đức đã góp ý về nội dung tham luận của đại hội, chuẩn bị các văn kiện đại hội và các công tác hậu cần...

Cũng tại buổi họp, chư Tăng Ni cũng đã thảo luận, thống nhất về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566: lễ đài được thiết trí tại chùa Phù Liễn - Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thời gian tổ chức lễ chính thức vào sáng 15-4-Nhâm Dần; quy mô, hình thức tổ chức sẽ tùy vào điều kiện thực tế tình hình dịch Covid-19 tại địa phương.

Thượng tọa Thích Nguyên Thành phát biểu chỉ đạo

Thượng tọa Thích Nguyên Thành phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tọa Thích Nguyên Thành lưu ý về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo các ban chuyên môn của Ban Trị sự thực hiện theo quy chế hoạt động, duy trì các phiên họp; thực hiện bầu chọn tuyên dương công đức đối với chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử có đóng góp tích cực...

Thượng tọa cũng triển khai một số nội dung chi tiết, phân công cụ thể về công tác tổ chức đại hội sắp tới và tiếp thu các ý kiến của chư tôn đức tại hội nghị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày