Thái Nguyên: Lấy xe đạp hoa mừng Phật đản làm quà

GNO - Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2563, chiều 15-5, phái đoàn lãnh đạo tỉnh, TP.Thái Nguyên cùng các ban ngành tỉnh do ông Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc dẫn đầu đã đến chúc mừng Tăng Ni, Phật tử tại chùa Phù Liễn - Trụ sở GHPGVN tỉnh Thái Nguyên.

Tháp tùng đoàn có ông Phạm Hoàng Sơn, Trưởng ban Dân vận; bà Nguyễn Thị Mạnh Anh, Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành.

276A0065-640x409.jpg
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng quà tới Thượng tọa Nguyên Thành

TT.Thích Nguyên Thành, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; Đại đức Thích Đạo Quảng, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên tiếp đoàn.

Tại buổi thăm, ông Vũ Hồng Bắc đã chúc chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiều sức khỏe, đạt được nhiều thành tựu trong công tác Phật sự.

Ông Chủ tịch tỉnh bày tỏ mong muốn GHPGVN tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, thực hiện đúng với đường hướng hành đạo của Giáo hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Vũ Hồng Bắc đã gửi lời chúc tốt đẹp đến chư tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử hưởng một mùa Phật đản trong an vui, hạnh phúc, thành tựu trên mọi mặt hoạt động Phật sự và thế sự.

Thượng tọa Trưởng BTS GHPGVN tỉnh phát biểu cám ơn sự quan tâm về nhiều mặt của lãnh đạo tỉnhcho các hoạt động Phật sự của GHPGVN và Phật giáo tỉnh Thái Nguyên.

Theo Thượng tọa, trong nhiều năm qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh luôn nhận được tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ về nhiều mặt của Đảng, Nhà nước và chính quyền tỉnh Thái Nguyên, nhất là trong các mùa Đại lễ Phật đản.

Thượng tọa Thích Nguyên Thành chia sẻ thêm, mùa Phật đản năm nay Ban Trị sự chuẩn bị vài trăm chiếc xe đạp hoa diễu hành trong ngày Đại lễ, sau đó lấy chính những chiếc xe đó để trao tặng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên.

276A0103-1.jpg


Xe đạp diễu hành xe hoa sẽ được dùng tặng quà từ thiện

Cùng ngày, phái đoàn cũng đến thăm, chúc mừng Phật đản tại chùa Huống Thượng - xã Huống Thượng, TP.Thái Nguyên, ĐĐ.Thích Chúc Tiếp, Phó ban kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, trụ trì đón tiếp.

Những ngày qua, các cơ quan ban ngành của tỉnh cũng chia làm nhiều phái đoàn đi thăm các chùa trong toàn tỉnh Thái Nguyên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày