Thanh Hóa: Trường hạ chùa Thanh Hà khai pháp an cư

GNO - Sáng qua, 8-6 (22-4-Ất Mùi), tại hạ trường chùa Thanh Hà (số 34 Bến Ngự, P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa) đã diễn ra lễ khai pháp an cư kiết hạ PL.2559 - DL.2015.

1 thanh hoa 1.jpg


Chư hành giả phát nguyện tu học

Quang lâm chứng minh và tham dự có ĐĐ.Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; ĐĐ.Thích Tâm Minh, UVTT Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, Phó BTS PG tỉnh; ĐĐ.Thích Tâm Định, UV Ban Từ thiện Xã hội T.Ư GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; ĐĐ.Thích Tâm Hiền, UV Ban Nghi lễ T.Ư, Truởng BTS GHPGVN TP.Thanh Hoá; ĐĐ.Thích Tâm Chính, UV dự khuyết HĐTS, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; chư tôn đức Ni Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức thuờng trực BTS huyện, thị, thành trong tỉnh, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh Thanh Hoá và chư tôn đức 3 hạ truờng (Thanh Hà, Khải Nam và Hương Quang) đồng tham dự.

Sau lời phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Tâm Minh báo cáo tóm tắt chương trình thuyết giảng trong mùa an cư PL.2559 - DL.2015.

Thay mặt hành giả an cư, ĐĐ.Thích Trúc Thông Tánh đã lên tác bạch thỉnh pháp cùng lời phát nguyện, quyết tâm tu học, nỗ lực thực tập thiền định, trau dồi Giới, Định, Tuệ, cùng nhau chung sống hòa hợp, thanh tịnh, thực hành sám hối, thúc liễm thân tâm. 

1 thanh hoa 2.jpg
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm

Thay mặt ban chứng minh, ĐĐ.Thích Tâm Định ban đạo từ, sách tấn tu hành đến các hành giả trong hạ trường.

Thay mặt ban chức sự hạ trường, ĐĐ.Thích Tâm Minh sách tấn các hành giả trong 3 tháng an cư phải luôn tự thân nghiêm túc, dành trọn thời gian, dũng mãnh tu tập, nghiêm trì giới luật, thực hành bố-tát, kiết giới nghiêm trang để tăng trưởng thượng duyên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày