Thiền viện Phước Sơn tổ chức khóa xuất gia gieo duyên cho gần 1.000 Phật tử

Một Phật tử nhỏ tuổi tham gia khóa xuất gia gieo duyên tại thiền viện Phước Sơn
Một Phật tử nhỏ tuổi tham gia khóa xuất gia gieo duyên tại thiền viện Phước Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-7, tại thiền viện Phước Sơn (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) diễn ra khóa tu xuất gia gieo duyên cho gần 1.000 Phật tử.
Chư Tăng thiền viện Phước Sơn chứng minh lễ khai mạc khóa xuất gia gieo duyên

Chư Tăng thiền viện Phước Sơn chứng minh lễ khai mạc khóa xuất gia gieo duyên

Dưới sự chủ trì, hướng dẫn của Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, viện chủ thiền viện Phước Sơn, chư tôn đức đã cử hành nghi thức lễ bái Tam bảo.

Sau đó, đạo tràng cung thỉnh Hòa thượng viện chủ cùng chư tôn đức Tăng cử hành nghi thức truyền trao giới pháp đến Phật tử phát tâm xuất gia gieo duyên lần này.

Các Phật tử tập sự "thọ y" trước Hòa thượng Thích Bửu Chánh

Các Phật tử tập sự "thọ y" trước Hòa thượng Thích Bửu Chánh

Theo Hòa thượng Thích Bửu Chánh, xuất gia gieo duyên là người tham gia “gieo trồng” những duyên lành, làm quen, tập sự, trải nghiệm đời sống tỉnh thức của người xuất gia thực thụ, trong một thời gian nhất định.

Khóa tu xuất gia gieo duyên lần này tại thiền viện Phước Sơn được tổ chức trong 30 ngày, lễ khai mạc vào ngày 2-7 và bế mạc vào ngày 1-8-2023.

Được biết, người Phật tử tham gia khóa xuất gia gieo duyên phải tuân thủ theo các phép tắc, chuẩn mực và cả sự tu học giống như những vị xuất gia thực thụ. Khi hết thời hạn, người xuất gia gieo duyên phải xả giới, trả y và trở về đời sống của một cư sĩ như bình thường.

Khóa tu gieo duyên tại thiền viện Phước Sơn với gần 1.000 Phật tử tham gia

Khóa tu gieo duyên tại thiền viện Phước Sơn với gần 1.000 Phật tử tham gia

Dịp này, đạo tràng thực tập nghi thức trì bình, khất thực theo truyền thống của Phật giáo Nam tông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày