Thống nhất tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI tại Việt Nam

(GNO- Hà Nội): Sau 5 ngày họp trù bị (từ 20 đến 25-3), sáng nay tại Văn phòng I (chùa Quán Sứ, Hà Nội), chư tôn đức GHPGVN và Phật giáo Nhật Bản đã ký Bản ghi nhớ, thống nhất các bước chuẩn bị tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI sẽ chính thức diễn ra tại thủ đô Hà Nội vào tháng 11 năm nay.

Theo đó, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới VI do GHPGVN phối hợp cùng Ban Tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới - Nhật Bản tổ chức với sự bảo trợ của Chính phủ Việt Nam, sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội từ ngày 20 - 25 tháng 11 năm 2010 với chủ đề chính: “Phật giáo và mối quan tâm toàn cầu”. Bên cạnh đó, các đại biểu Hội nghị sẽ dự lễ khánh thành chùa Bái Đính (Ninh Bình) giai đoạn 2 và tham quan Vịnh Hạ Long hoặc Núi thiêng Yên Tử.

DSC_8054(1).gif
Toàn cảnh buổi họp giữa chư tôn giáo phẩm GHPGVN
và đoàn Phật giáo Nhật Bản

Hội nghị sẽ được tổ chức như sự kiện quan trọng trên toàn quốc nhằm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Thành phần tham dự hội nghị là nguyên thủ các quốc gia, chức sắc quốc tế, đại diện Liên Hiệp quốc, các chức sắc Phật giáo đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, gồm: Australia, Austria, Bangladesh, Bhutan, Brazil, Cambodia, China, Croatia, Finland, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Malaysia, Mexico, Mongolia,Myanmar, Nepal. New Zealand , Russia , Singapore , Spain , Sri Lanka , Switzerland , Thailand , Uganda , U.K. , U.S.A v.v. Trong đó, Ban Tổ chức đặc biệt lưu tâm mời ngài Panchen Lama đời thứ 11 của Trung Quốc tham dự Hội nghị.

DSC_8121.gif

Bản ký kết ghi nhớ về việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh

Phật giáo Thế giới VI tại Việt Nam

HT. Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS và HT Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế sẽ được đề cử làm đồng Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh. Và việc bổ nhiệm chính thức sẽ được thực hiện trước khi diễn ra lễ khai mạc Hội nghị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày