Thừa Thiên Huế: Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 37 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ

Bảo tháp tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng trong khuôn viên tổ đình Báo Quốc
Bảo tháp tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng trong khuôn viên tổ đình Báo Quốc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-4 (nhằm 1-3-Tân Sửu), tại tổ đình Báo Quốc tọa lạc phường Phường Đúc, TP.Huế, chư Tăng Ni đã tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 37 ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN viên tịch.

Quang lâm tham dự có Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử.

Chư tôn Hòa thượng niêm hương tưởng niệm

Chư tôn Hòa thượng niêm hương tưởng niệm

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức niệm hương cúng dường, đảnh lễ giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Báo Quốc là ngôi tổ đình được Tổ sư Giác Phong khai sơn vào thế kỷ 17, tọa lạc trên đồi Hàm Long, xưa gọi là làng Thụy Lôi.

Lễ tưởng niệm cử hành theo truyền thống thiền môn cố đô

Lễ tưởng niệm cử hành theo truyền thống thiền môn cố đô

Năm 1948, trong giai đoạn chấn hưng Phật giáo, An Nam Phật học hội đã dời Sơn môn Phật học đuờng từ chùa Linh Quang đến đây, vị Giám đốc là Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết.

Từ đó, tổ đình Báo Quốc được biết đến là một trung tâm đào tạo tăng tài ở miền Trung.

Hòa thượng Thích Quang Nhuận sám chủ lễ cúng ngọ

Hòa thượng Thích Quang Nhuận sám chủ lễ cúng ngọ

Vị trụ trì tiếp nối sự nghiệp giáo dục Tăng Ni sau đó là Hoà thượng Thích Trí Thủ. Ngài lập trường Bồ Đề ở Thành Nội năm 1952, về sau phát triển thành một hệ thống trường Bồ Đề khắp các tỉnh ở miền Trung và miền Nam trước năm 1975, trong đó có trường Bồ Đề Hàm Long, đóng tại tổ đình Báo Quốc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày