Thượng tọa Thích Chơn Tâm - Phó Trưởng ban Trị sự, Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Đồng Tháp viên tịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin của Báo Giác Ngộ từ Đồng Tháp, Thượng tọa Thích Chơn Tâm, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp vừa viên tịch vào trưa nay 26-9-2022 (nhằm mùng 1-9-Nhâm Dần).
Thượng tọa Thích Chơn Tâm, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp vừa viên tịch ở tuổi 47 - Ảnh: PGĐT

Thượng tọa Thích Chơn Tâm, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp vừa viên tịch ở tuổi 47 - Ảnh: PGĐT

Thượng tọa Thích Chơn Tâm nguyên Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Cao Lãnh, trụ trì chùa Thanh Lương (xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Thượng tọa vừa được suy cử đảm nhiệm Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tại Đại hội đại biểu tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, vào ngày 18-4-2022.

Thượng tọa Thích Chơn Tâm phát biểu trong lễ khai giảng Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp đầu tháng 9-2022 - Ảnh: Huệ Nghiêm

Thượng tọa Thích Chơn Tâm phát biểu trong lễ khai giảng Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp đầu tháng 9-2022 - Ảnh: Huệ Nghiêm

Cáo phó của GHPGVN tỉnh Đồng Tháp do Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh cho biết do bệnh duyên, Thượng tọa Thích Chơn Tâm đã viên tịch lúc 11 giờ ngày 26-9-2022 (nhằm mùng 1-9-Nhâm Dần) tại chùa Thanh Lương; trụ thế 47 năm, 27 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan cử hành vào lúc 19 giờ 30 ngày 26-9 (nhằm mùng 1-9-Nhâm Dần). Kim quan cố Thượng tọa an trí tại chùa Thanh Lương (xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ ngày 27-9 (mùng 2-9-Nhâm Dần).

Lễ truy niệm cử hành vào lúc 10 giờ ngày 29-9 (mùng 4-9-Nhâm Dần), sau đó phụng tống kim quan Thượng tọa nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Thanh Lương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày