Thường trực HĐTS phía Bắc họp triển khai Phật sự

GNO - Hôm qua, 4-6, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN khu vực phía Bắc tổ chức họp giao ban tại Văn phòng I TƯGH - chùa Quán Sứ (Hà Nội).

HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS chủ trì phiên họp, chư tôn đức Thường trực HĐTS khu vực phía Bắc cùng về tham dự phiên họp (ảnh).
cv 2.jpg
Tại cuộc họp, chư tôn đức Thường trực HĐTS khu vực phía Bắc đã đánh giá các hoạt động Phật sự diễn ra trong thời gian vừa qua và triển khai một số nội dung quan trọng trong thời gian tới.Theo đó, các hoạt động Phật sự tiêu biểu của GHPGVN trong thời gian qua được báo cáo tại buổi họp, nhắc tới việc tổ chức thành công Lễ hội Phật giáo Ấn Độ (từ 11 tới 15-3-2014) nằm trong khuôn khổ Festival Ấn Độ tại Việt Nam do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và GHPGVN phối hợp tổ chức; tổ chức thành công Hội nghị triển khai công tác Phật sự GHPGVN khu vực phía Bắc 21-3-2014 tại chùa Quán Sứ; cử hành lễ tang Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, Chủ tịch HĐTS GHPGVN tại chùa Vạn Đức (TP.HCM); lễ truy điệu Đại lão HT.Thích Trí Tịnh tại trụ sở T.Ư GHPGVN - chùa Quán Sứ; tổ chức Hội nghị triển khai nội quy Ban Pháp chế T.Ư và chia sẻ kinh nghiệm về công tác pháp chế tại trụ sở T.Ư GHPGVN dành cho các tỉnh thành phía Bắc ngày 23-4-2014; Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã làm lễ tốt nghiệp khóa VIchiêu sinh khóa VII; tổ chức thành công lễ ra mắt GHPGVN tỉnh Điện Biên - Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang đồi A1 TP.Điện Biên nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.Hoạt động đối ngoại - tiếp đón khách quốc tế tại VP TƯGH có: đón tiếp Đại sứ các nước như Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Bangladesh tại Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam - ông Panyarak Poolthup đã đến thăm và làm việc tại trụ sở T.Ư GHPGVN.Đón tiếp các ban ngành lãnh đạo T.Ư và thành phố đến chúc mừng GHPGVN nhân dịp Đại lễ Phật đản - Vesak 2014. Về phía đạo bạn, đón Đức Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đến thăm và chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản - Vesak 2014 tại trụ sở Trung ương.Tổ chức thành công Đại lễ Vesak LHQ 2014 tại Bái Đính - Ninh Bình đạt được mục đích đề ra khi tổ chức trên tất cả các phương diện, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đánh giá cao công tác tổ chức thành công sự kiện đối ngoại trọng đại này. Bên cạnh đó, theo truyền thống, T.Ư GHPGVN đã phối hợp cùng BTS GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2558-DL.2014 tại chùa Quán Sứ.Trước tình hình chính trị của đất nước khi Trung Quốc ngang nghiên đặt giàn khoan HD-981 xâm phạm trái phép vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, GHPGVN đã có tiếng nói phản đối kịp thời tại phiên thảo luận Đại lễ Vesak LHQ và đã thể hiện trong Tuyên bố Ninh Bình và Đức Pháp chủ GHPGVN đã có Thông điệp về hòa bình ở Biển Đông; Ban Thường trực HĐTS đã có Thông bạch số 133/TB-HĐTS ngày 21-5-2014 đề nghị BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố tổ chức Đại lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông và lập kiến nghị phản đối hành động đặt giàn khoan HD-981 của Trung Quốc gửi về Văn phòng TƯGH để Ban Thường trực HĐTS tổng hợp gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam nhân kỳ họp thứ 7 khóa XIII đang diễn ra tại Hà Nội. Các BTS đã tổ chức rất tốt và quyên góp tiền động viên các chiến sĩ và ngư dân ngày đêm bám biển và đã trao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.Hoạt động nổi bật của các BTS GHPGVN các tỉnh, thành có Hải Dương đã tổ chức Đại giới đàn cho 58 giới tử. Các BTS đã tổ chức thành công việc tổ chức Phật đản PL.2558, hưởng ứng và chào mừng Đại lễ Vesak LHQ tại Việt Nam; tác pháp An cư kết hạ cho các trường hạ có truyền thống tổ chức tiền an cư. GHPGVN và BTS các tỉnh thành tập trung giải quyết các sự việc còn đang tồn tại như  ổn định tổ chức nhân sự tại BTS Hải Dương, thống nhất công tác Phật sự của BTS tỉnh Vĩnh Phúc

cv 1.jpg
TT.Thích Đức Thiện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP I TƯGH báo cáo tại buổi họp

Tại buổi họp, chư tôn đức cũng đã đưa ra các kết hoạch chương trình hoạt động Phật sự những tháng tiếp theo như lễ khánh thành 3 ngôi chùa gồm Nam Yết, Sơn Ca, Phan Vinh tại quần đảo Trường Sa; T.Ư GHPGVN và BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức khởi công xây dựng chùa tại Đàn Xã Tắc, vùng biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh giáp biên giới Trung Quốc.Chuẩn bị Hội nghị 6 tháng đầu năm 2014 của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, đồng thời tổng kết Đại lễ Vesak 2014; Đại lễ cầu siêu tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9 tỉnh Quảng Trị do Bộ Tài chính kết hợp với T.Ư GHPGVN tổ chức; Lập kế hoạch với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu tiến hành xin phép thành lập GHPGVN tỉnh Lai Châu; Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội xây dựng đề án mở lớp đào tạo cho Tăng Ni sinh nước ngoài (Lào, Campuchia).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày