Tích cực truyền bá văn hóa Thiếu Lâm ra hải ngoại

Chùa Thiếu Lâm, một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Trung Quốc, đang tích cực đưa kế hoạch phát triển của mình ra thị trường hải ngoại.

Vị trụ trì chùa Thiếu Lâm - Thích Vĩnh Tín - cho biết ngôi chùa này đã thiết lập hơn 40 trung tâm văn hóa ở hải ngoại, trong đó có London (Anh) và Berlin (Đức). Tại các trung tâm ở hải ngoại, hoạt động đào tạo võ thuật, tổ chức các hội thảo về Thiền và mở các khóa học tiếng Hoa của Thiếu Lâm đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Trung tâm Thiếu Lâm ở nước ngoài đang có tới hàng ngàn học viên. Chẳng hạn ở Mỹ có hơn 130 câu lạc bộ võ thuật với khoảng 140.000 học viên.

Được xây dựng vào năm 495 trong đời Bắc Ngụy (386-534), chùa Thiếu Lâm là điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc, mỗi năm thu hút hơn 2 triệu người, trong đó có 150.000 khách du lịch nước

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày