Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh khai mạc Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2567

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh mở đầu chuỗi hoạt động kính mừng Phật đản
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh mở đầu chuỗi hoạt động kính mừng Phật đản
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-4-Quý Mão, dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Thường trực Ban Trị sự trang nghiêm tổ chức khai mạc Tuần lễ Phật đản tại lễ đài chính - chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho).
Chư tôn đức niêm hương Tam bảo

Chư tôn đức niêm hương Tam bảo

Trước lễ đài uy nghiêm, nơi an trí tôn tượng pháp tướng Đức Phật sơ sinh, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ đã có lời phát biểu khai mạc mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn, tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Chư tôn đức trang nghiêm trước tôn tượng Phật Thích Ca sơ sinh niêm hương cúng dường, tụng sám Khánh đản, kinh Chuyển pháp luân và thực hiện nghi thức Tắm Phật theo truyền thống.

Thực hiện lễ kỷ niệm Khánh đản của Đức Thế Tôn

Thực hiện lễ kỷ niệm Khánh đản của Đức Thế Tôn

Sau lễ khai mạc Tuần lễ Phật đản, Ban Tổ chức đã tiến hành cắt băng khai mạc “Phiên chợ 0 đồng” và khu ẩm thực chay miễn phí phục vụ trong suốt Tuần lễ Phật đản.

Cắt băng “Phiên chợ 0 đồng”

Cắt băng “Phiên chợ 0 đồng”

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” chia sẻ hơn 500 phiếu phát quà cho bà con nghèo, các hoàn cảnh khó khăn, mỗi phiếu quà trị giá trên 500 ngàn đồng, tổng trị giá quà tặng hơn 250 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày