Tỉnh Nghệ An giao gần 10.000m vuông đất xây chùa

GNO - Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1791/QĐ.UBND-XD về việc cho phép khảo sát, lập quy hoạch  xây dựng chùa Càn Môn tại phường Quỳnh Phương và Mai Hùng (thị xã Hoàng Mai).

Theo đó, cho phép chùa Càn Môn (chủ đầu tư) khảo sát, lập quy hoạch, xây dựng chùa Càn Môn trên phạm vi đất thuộc phường Quỳnh Phương và Mai Hùng (thị xã Hoàng Mai), tổng diện tích khu đất khảo sát 9.300,0m2 gồm đất chùa cũ, đất sản xuất nông nghiệp và đất ở dân cư.

A2.jpg


Nhà thờ tổ trong khuôn viên chùa Càn Môn hoàn thiện năm 2015

Quyết định còn cho biết, giao chùa Càn Môn hoàn tất các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định; tổ chức khảo sát, lập quy hoạch xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

Và yêu cầu UBND thị xã Hoàng Mai tổ chức điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng đối với khu đất nêu trên phù hợp với việc xây dựng cơ sở tôn giáo; phối hợp các sở, ngành hướng dẫn chủ đầu tư thủ tục phê duyệt quy hoạch xây dựng, cấp đất, cấp phép xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng…, đồng thời giám sát việc thực hiện theo đúng quy định.

Được biết, chùa Càn Môn nằm trong cụm di tích danh thắng thị xã Hoàng Mai, thuộc phường Quỳnh Phương và một phần phường Mai Hùng, chùa được xây dựng từ lâu đời, là một di tích, danh thắng linh thiêng, nơi sinh hoạt tâm linh cho bàn con nhân dân và Phật tử trong vùng.

Trải qua nhiều biến thiêng, thăng trầm của lịch sử  chùa đã bị hư hỏng nặng, chỉ còn lại những dấu tích nguyên trạng của phần móng, các bộ phận kiến trúc đổ vỡ và một số hiện vật như: giếng cổ, cây xoài cổ thụ, các pho tượng cổ hiện đang được giữ và lưu lại tại đền Cờn.

Ngày 18-11-2011, UBND Nghệ An đã có quyết định số 4993/QĐ - UBND-NC về chấp thuận phục hồi chùa Càn Môn và công văn số 6063/UBND-NC ngày 30-8-2012 về việc chấp thuận ĐĐ.Thích Tâm Hiếu trụ trì tại chùa.

Theo quy hoạch, chùa được xây dựng theo kiến trúc chùa Việt bao gồm các hạng mục chính như: đại hùng bảo điện, nhà thờ Tổ, giảng đường, nhà tăng, cổng tam quan... Nguồn kinh phí xây dựng từ việc xã hội hóa, đến nay nhà chùa đã xây dựng hoàn thiện nhà thờ tổ trong khuôn viên chùa.

A1.jpg


Đông đảo nhân dân và du khách về chùa Càn Môn dự lễ Phật đản

Hoàng Mai xưa nay là đất địa linh nhân kiệt, có nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh (trong đó có 6 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia, 5 cấp tỉnh).

Chùa Càn Môn nằm trong  cụm di tích danh thắng Hoàng Mai, sau khi được phục dựng, tôn tạo sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc, không chỉ phục vụ cho nhu cầu tính ngưỡng cho người dân mà còn phục vụ nhu cầu tham quan, lễ Phật của du khách thập phương, góp phần phát triển ngành du lịch trong tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An).

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi là độc giả trung thành và là một cộng tác viên thường xuyên của Báo Giác Ngộ từ nhiều năm nay. Thật rất vinh dự và tự hào khi tôi được đi cùng Báo Giác Ngộ với nhiều niềm vui và đầy ắp kỷ niệm.
Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar với những tác động thay đổi xã hội ở Ấn Độ

Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar với những tác động thay đổi xã hội ở Ấn Độ

NSGN - Nổi lên trong số hàng triệu người để thiết lập một trật tự xã hội công bằng, Tiến sĩ Ambedkar là một một học giả, một nhà cải cách xã hội xuất sắc, một người yêu nước,một nhà lập pháp đáng nể trọng; và là một nhà lãnh đạo tôn giáo có tầm nhìn xa, là vị anh hùng của sự phục hưng Phật giáo đương đại ở Ấn Độ.
[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang nhận định và kỳ vọng về Báo Giác Ngộ

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang nhận định và kỳ vọng về Báo Giác Ngộ

GNO - Chia sẻ với chương trình Podcast, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định: "Báo Giác Ngộ được tiếp nối, chuyển giao thế hệ kế thừa rất tốt đẹp, rất vững vàng nên đã phát triển không chỉ theo đúng đường hướng của Giáo hội, mà còn hài hòa về mặt xã hội".

Thông tin hàng ngày