Tịnh viện Pháp Hạnh ra mắt đạo tràng Đại Bi

GNO - Lễ ra mắt diễn ra tối 15-7 tại tịnh viện Pháp Hạnh (ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Đồng thời là lễ Thành đạo Bồ-tát Quán Thế Âm và lễ kỷ niệm 2 năm thành lập CLB Thiện nguyện Hương Từ Tâm.

anh tutam 1.jpg


ĐĐ.Thích Chí Giác Thông phát biểu khai mạc, nói về ý nghĩa ra mắt đạo tràng Đại Bi

ĐĐ.Thích Chí Giác Thông, trụ trì tịnh viện Pháp Hạnh cho biết, đạo tràng Đại Bi chủ trương học theo hạnh nguyện từ bi cứu khổ của Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Đạo tràng có 200 thành viên, chuyên trì chú Đại Bi, sinh hoạt vào chiều thứ 7, ngày 14, rằm, 30, mồng 1 ÂL.

Được biết, CLB Thiện nguyện Hương Từ Tâm hội tụ các bạn trẻ hướng thiện, sống theo lời Phật dạy, đem tình thương chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn. Hai năm qua, CLB có hàng chục dự án với hàng ngàn phần quà được trao đến tay đồng bào nghèo, xây dựng được 3 căn nhà tình thương, 1 phòng nội trú cho đồng bào dân tộc tại tỉnh Thanh Hóa - tổng số tiền từ thiện 1,2 tỷ đồng.

anh tutam 2.jpg
Ra mắt đạo tràng Đại Bi - chư tôn đức tặng hoa cho các vị Phật tử trong đạo tràng

anh tutam 3.jpg
Chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN huyện Củ Chi tặng bằng khen tới CLB Hương Từ Tâm

anh tutam 4.jpg
Nghi thức phóng sanh các loài thủy tộc tại sông Vàm Cỏ

Dịp này, BTS GHPGVN huyện Củ Chi tặng bằng khen đến CLB Hương Từ Tâm. Sau đó, đạo tràng Đại Bi kết hợp với Hương Từ Tâm phóng sanh tại sông Vàm Cỏ (Long An).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày