Tổ chức hội thảo về nghi lễ PG ngày 16-17/10 tại Khánh Hòa

Tổ chức hội thảo về nghi lễ PG ngày 16-17/10 tại Khánh Hòa
Hòa thượng Thích Trí Tâm - Trưởng ban Nghi lễ TW GHPGVN vừa ký thông báo ngày 6/8/2010 về việc tổ chức Hội thảo chuyên đề nghi lễ Phật giáo toàn quốc lần thứ hai.

Hội thảo được tổ chức trong hai ngày 16-17/10/2010 tại Khánh Hòa với sự phối hợp của Ban Nghi Lễ Trung ương, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa.

Hội thảo được tổ chức tại số 09 Hoàng Diệu, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang.

Thành phần tham dự: Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương Giáo hội, thành viên Ban Nghi lễ Trung ương, đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự và các vị Trưởng, Phó ban Nghi lễ Tỉnh, Thành hội Phật giáo; chư vị khách quý.

Số lượng đại biểu: Dự kiến khoảng 400 đại biểu.

Chủ đề chính của Hội thảo là “Nghi lễ trong đời sống Văn hóa Tâm linh” với các chủ đề thảo luận:

- Ý nghĩa về Pháp khí trong Nghi lễ Phật giáo Việt Nam.

- Nghi lễ Phật giáo cần được xem là một môn học cho Tăng Ni sinh tại các trường Phật học của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Tính đặc thù về Nghi lễ của từng vùng, miền, các Hệ phái trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Nghi lễ dành cho các ngày lễ trọng như: Phật đản, Thành đạo, Niết bàn, Vu lan Báo hiếu, Đại giới đàn, lễ tang của các vị Tôn túc viên tịch.

- Cách trang phục của những vị thực hành Nghi lễ từ hình thức đến nội dung, sự - lý viên dung để đưa đạo Phật vào lòng người.

- Sự tương đồng giữa Nghi lễ Phật giáo với Nhạc lễ, Nghi lễ xưa và nay của dân tộc Việt Nam.

- Tính trang nghiêm và đơn giản trong nhạc lễ và âm thanh khi thực hiện nghi lễ.

- Nội dung, ý nghĩa từng bài kinh, bài tán trong một buổi lễ theo nghi lễ Phật giáo.

- Cung cách xưng hô, sinh hoạt, giao tiếp trong nếp sống đời thường của Tăng Ni, Phật tử trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Tính truyền thừa của Nghi lễ Phật giáo qua các thời kỳ.

Bài viết tham luận, được đánh vi tính bằng: Bảng mã Unicode, font Times New Roman, số trang không quá 4 trang giấy A4 có thể gửi về: Văn phòng Ban Nghi Lễ TW, tại Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh và gửi về Địa chỉ Email: vitinhvp2@yahoo.com chậm nhất là ngày 22 tháng 9 năm 2010 (nhằm ngày Rằm tháng 8 âl).

Dự kiến, mỗi tỉnh thành hội sẽ cử 3 đại biểu gồm đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự : 01 đại biểu, Ban Nghi lễ Tỉnh, Thành hội Phật giáo : 02 đại biểu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày