![]() |
| Khóa lễ cúng ngọ tại chánh điện tổ đình Phước Hưng - ngôi chùa cổ gần 200 năm tuổi tại vùng đất Sen hồng |
Hiện diện tham dự lễ tưởng niệm có chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện tại địa phương, cùng môn đồ pháp quyến và Phật tử gần xa.
Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức cùng đại chúng đã thành kính dâng hương tưởng niệm, ôn lại cuộc đời hành đạo, công hạnh sâu dày và những đóng góp to lớn của cố Trưởng lão Hòa thượng đối với Phật giáo tỉnh nhà.
![]() |
| Thượng tọa Thích Chơn Trí, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đồng Tháp, trụ trì tổ đình Phước Hưng chủ trì khóa lễ |
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ, thế danh Huỳnh Văn Tấn, sinh năm Tân Tỵ (1941) tại làng Tân Nhuận Đông, quận Châu Thành, tỉnh Sa Đéc (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). Ngài sinh trưởng trong một gia đình nông dân thuần hậu, nhiều đời kính tin Tam bảo. Năm 13 tuổi, chí nguyện xuất trần thôi thúc, ngài tìm đến Phước Hưng cổ tự, đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Vĩnh Tràng thế phát xuất gia, được ban pháp hiệu Thiện Huệ và thọ giới Sa-di tại tổ đình Kim Huê.
Mùa Đông năm Nhâm Dần (1962), khi Trưởng lão Hòa thượng Thích Vĩnh Tràng (1881-1963) tuổi cao sức yếu, Giáo hội Tăng-già Nam Việt bổ nhiệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Vĩnh Đạt, đương nhiệm trụ trì chùa Sắc tứ Tam Bảo (Hà Tiên), về kế nhiệm đệ ngũ trụ trì tổ đình Phước Hưng. Từ cơ duyên này, ngài trở thành đệ tử y chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Vĩnh Đạt (1911-1987) và được Hòa thượng y chỉ sư cho thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Việt Nam Quốc Tự (Sài Gòn - TP.HCM).
![]() |
| Chư Tăng môn hạ tổ đình Phước Hưng |
Trải qua thời gian dài tinh tấn tu học, tham vấn các bậc tôn túc và chuyên trì kinh Diệu pháp liên hoa, đến năm 1975, xét thấy đạo hạnh của người đệ tử đã thuần thục, ngôn hành tương ưng, Hòa thượng y chỉ sư đã ban pháp húy Nhật Thành, truyền đăng phú pháp với bài kệ: Nhật xuất quang minh chiếu đại thiên/ Thành năng tu chứng giới vi tiên/ Thiện thông đốn tiệm hoằng tuyên giáo/ Huệ phúc tâm đăng đạo kế truyền.
Năm Đinh Mão (1987), ngài được Trưởng lão Hòa thượng Thích Vĩnh Đạt và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp quyết định trao quyền kế nhiệm đệ lục trụ trì tổ đình Phước Hưng cho đến ngày viên tịch.
Suốt cuộc đời hành đạo, Trưởng lão Hòa thượng đã có những đóng góp to lớn cho Đạo pháp và Dân tộc. Ngài từng đảm nhiệm Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh. Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (2017), ngài được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
![]() |
| Thành kính tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng ân sư |
Sinh thời, Trưởng lão Hòa thượng là bậc cao tăng mô phạm với nếp sống thanh bần lạc đạo, nghiêm trì giới luật và là tấm gương hiếu hạnh tận tụy phụng dưỡng mẹ cha. Tài vật tín thí cúng dường đều được ngài dốc lòng cho sự nghiệp đào tạo Tăng tài và trùng tu ngôi Tam bảo.
Khi duyên hóa độ đã mãn, ngài lưu lại hai câu kệ: “Vân khứ vân lai thiên bản tịnh/ Hoa khai hoa lạc thụ hà can” (Mây đến mây đi, trời vẫn tịnh/ Hoa nở hoa tàn, cây nào màng), an nhiên thị tịch vào ngày 28-6-Canh Tý (2020) tại tổ đình Phước Hưng; trụ thế 80 năm, hạ lạp 58 năm.
![]() |
| Chùa Phật Đà (P.Hà Tiên, An Giang) tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ |
Được biết, cùng ngày, tại chùa Phật Đà (P.Hà Tiên, tỉnh An Giang), môn nhơn pháp quyến của cố Trưởng lão Hòa thượng cũng trang nghiêm tổ chức tưởng niệm bậc ân sư khả kính.





