Tọa đàm về 35 năm phát triển ngành Hoằng pháp

GNO - Ngành hoằng pháp: 35 năm thành tựu và phát triển. Đó là chủ đề của cuộc tọa đàm do Ban Hoằng pháp T.Ư phối hợp Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức vào ngày 30-10 qua, tại tổ đình Trung Hậu (huyện Mê Linh, TP.Hà Nội).

Tọa đàm đặt dưới sự chủ tọa của HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư cùng chư tôn giáo phẩm Ban Hoằng pháp T.Ư và 4.000 Phật tử tham dự.

baothien1.jpg


Chư tôn đức chủ tọa - ảnh: Bảo Thiên

Phát biểu khai mạc tọa đàm, TT.Thích Thanh Giác, UV HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư cho biết, tọa đàm là dịp để ôn lại chặng đường lịch sử để cảm nhận sâu sắc những giá trị, thành quả đã đạt được của ngành Hoằng pháp trong suốt 35 năm qua. Đồng thời, rút ra những bài học về hạn chế để có những giải pháp, định hướng tốt hơn cho tương lai, đáp ứng nhu cầu phát triển, góp phần xây dựng Giáo hội bền vững thời hội nhập.

“Có thể nói, sự phát triển vượt bậc của ngành Hoằng pháp như hiện nay là nhờ vào việc truyền bá chánh pháp đúng tinh thần khế lý, khế cơ và khế thời của ngành. Sự khéo vận dụng giáo lý ấy đã quy tụ được hàng triệu tín đồ Phật giáo quy ngưỡng Tam bảo”, TT.Thích Thanh Giác nhấn mạnh.

Qua đó, TT.Thích Thanh Giác khẳng định, ngành sẽ tiếp tục dấn thân bằng mọi hình thức nhân văn cao cả, trong đó bao gồm việc đào tạo lực lượng hoằng pháp viên, xây dựng đội ngũ những người làm công tác hoằng pháp có tâm và có tầm.

baothien2.jpg
TT.Thích Thanh Giác phát biểu khai mạc tọa đàm - ảnh: Bảo Thiên

baothien3.jpg
TT.Thích Huệ Thông điều hành phần trình bày tham luận - ảnh: Bảo Thiên

Ngay sau lễ khai mạc, các bài tham luận được trình bày trước toàn thể cử tọa với nội dung chủ yếu đánh giá lại công tác đã thực hiện được của ngành hoằng pháp, trình bày các diễn biến của xã hội và nhu cầu cần đổi mới trong phương pháp, cách làm của ngành - để sứ mệnh hoằng pháp ngày một hoàn thiện, hiệu quả.

Đặc biệt, trong phần phát biểu tham luận của mình, ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ đã nhắc sơ lược tiến trình lịch sử, tinh thần đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo. Qua đó, ông đề nghị công tác hoằng pháp trong thời đại mới cần giúp con người nhận diện Phật giáo một cách sâu sắc và lựa chọn con đường đúng để nương theo.

Đúc kết tọa đàm, HT.Thích Tấn Đạt, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Hoằng phát T.Ư ghi nhận và trân trọng tri ân các học giả, nhà nghiên cứu đã gởi bài tham luận và có mặt tại tọa đàm bằng tinh thần cầu thị, chia sẻ thẳng thắn. Hòa thượng khẳng định, các phát biểu tại tọa đàm sẽ được nghiên cứu và triển khai thành chương trình hành động của ngành Hoằng pháp trong thời gian sắp đến.

baothien6.jpg
TT.Thích Thanh Vân trình bày tham luận - ảnh: Bảo Thiên

baothien4.jpg
Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự tọa đàm - ảnh: Bảo Thiên

baothien7.jpg
PGS. TS Nguyễn Hồng Dương phát biểu tham luận - ảnh: Bảo Thiên

baothien8.jpg
Ông Bùi Hữu Dược phát biểu tham luận - ảnh: Bảo Thiên

baothien9.jpg
HT.Thích Tấn Đạt đúc kết tọa đàm - ảnh: Bảo Thiên

baothien5.jpg
Tọa đàm diễn ra ngày 30-10 qua

>> Bài liên quan: HT.Thích Trí Quảng nói về ngành Hoằng pháp... ||

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày