Tổng thống Sri Lanka viếng Bồ Đề Đạo Tràng

GNO - Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena hôm thứ Ba (17-2) đã đến thăm Bồ Đề Đạo Tràng và dâng lời cầu nguyện dưới gốc cây bồ-đề, nơi Đức Phật thành đạo.

sri lanka.jpg


Tổng thống và phu nhân dâng hoa cúng dường Đức Phật

Ông Sirisena đã dành khoảng 1 giờ ở thánh tích linh thiêng nhất đối với Phật tử trên toàn thế giới này. Ông cũng đã cầu nguyện dưới gốc cây bồ-đề thiêng khoảng 15 phút.

Ông Sirisena, cùng với phu nhân và 24 người khác, cũng đã đến công viên thiền trong khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng. Ông Sirisena cho biết đây là lần thứ hai ông đến viếng Bồ Đề Đạo Tràng.

Sau 1 giờ nghỉ ngơi tại Bồ Đề Đạo Tràng, ông Sirisena đi đến tu viện Sri Lanka trong vùng lân cận, nơi ông tham dự một bữa tiệc trà được tổ chức bởi Hội Mahabodhi nhằm chào mừng ông.

Được biết, Đại tháp Giác Ngộ được xây dựng bởi Hoàng đế A Dục trong khoảng năm 260 trước Công nguyên.

Văn Công Hưng (Theo NDTV)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày